Samsung thống trị thị trường TV hạng sang ở Mỹ với 34% thị phần

Theo kết quả của công ty chuyên nghiên cứu thị trường NPD của Mỹ, tập đoàn công nghệ Samsung của Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu và gia tăng cách biệt so với các đối thủ khác tại Mỹ ở phân khúc TV cao cấp.
Chú thích ảnh
Samsung chiếm 34% thị phần của thị trường TV cao cấp tại Mỹ. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, báo cáo công bố ngày 4/10 của NPD đã chỉ ra tính đến cuối tháng 8 vừa qua, Samsung chiếm 34% thị phần của thị trường TV cao cấp tại Mỹ. Con số này vượt xa so với các đối thủ khác là LG Electronics với 15% hay Vizio và Sony cùng chiếm 11%.

Đối với phân khúc TV hạng sang có giá trên 2.500 USD, Samsung cũng chiếm ưu thế với 44% thị phần, trong khi hai vị trí tiếp theo là Sony và LG với lần lượt là 33% và 23%. Ước tính trong tháng 9 năm nay, Samsung sẽ nâng thị phần của mình lên 50% so với mức 27% của năm ngoái.

NPD cho biết đối với TV có màn hình 75 inch hoặc lớn hơn, Samsung chiếm hơn 57% thị phần. Con số này cao hơn 2 lần so với hãng Sony, chỉ chiếm 25%.

Theo một quan chức của Samsung, hãng sẽ ra mắt một sản phẩm TV QLED cao cấp ở thị trường Mỹ và châu Âu vào cuối tháng này và đây cũng là một chiến lược giúp cho Samsung mở rộng hơn nữa thị phần TV cao cấp của mình. S

amsung hy vọng thị trường TV cao cấp có độ phân giải 8K sẽ tăng trưởng nhanh chóng với công nghệ nâng cấp độ phân giải 8K ứng dụng trí tuệ nhân tạo độc quyền của Samsung. Quan chức này rằng việc áp dụng công nghệ này sẽ có tác động tích cực đối với nhu cầu TV QLED 8K ở thị trường Mỹ.

Trần Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Cuộc đua AI trước lời kêu gọi 'giảm tốc'

Cuộc đua AI trước lời kêu gọi 'giảm tốc'

Trong khoảng 10 ngày đầu tháng 9/2026, hàng loạt sự kiện dồn dập đã khiến chính các công ty AI lớn nhất thế giới phải chững lại và xem xét mức độ an toàn của những sản phẩm do mình tạo ra.