Samsung tấn công 'pháo đài' của BlackBerry

Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc đang tiến hành một cuộc tấn công tổng lực vào thị trường điện thoại thông minh dành cho giới doanh nghiệp, với hy vọng có thể thâm nhập vào lĩnh vực thiết bị di động mà công ty BlackBerry của Canada vẫn đang chi phối.
Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc đang tiến hành một cuộc tấn công tổng lực vào thị trường điện thoại thông minh dành cho giới doanh nghiệp, với hy vọng có thể thâm nhập vào lĩnh vực thiết bị di động mà công ty BlackBerry của Canada vẫn đang chi phối.Ngày 25/2, sau những thành công của dòng điện thoại thông minh Galaxy và Note, Samsung đã công bố một dịch vụ mới được gọi là KNOX hướng tới đối tượng trực tiếp là các công ty lớn, hiện đang phải dựa vào các loại điện thoại thông minh của BlackBerry.
Samsung tấn công 'pháo đài' của BlackBerry ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Dịch vụ mới nhất của Samsung thực chất là một phần mềm được thiết kế để cho phép các cơ quan công nghệ thông tin quản lý các điện thoại của Samsung một cách an toàn. Đây cũng là một công cụ quản lý hiệu quả các thiết bị riêng của các đơn vị công nghệ thông tin, cho phép các quản trị riêng xóa sạch toàn bộ dữ liệu có liên quan đến doanh nghiệp từ một điện thoại mà không đụng tới các thông tin hoặc ứng dụng cá nhân của người sử dụng điện thoại đó. KNOX là một phần trong nỗ lực của Samsung nhằm thuyết phục những khách hàng là các tập đoàn lớn rằng những điện thoại sử dụng hệ điều hành Android của Google, có thể cũng có thể an toàn như các loại điện thoại BlackBerry.Nhưng việc thay đổi nhận thức của các tập đoàn lớn không phải là một việc dễ dàng. Android lâu nay vẫn mang tiếng là một hệ điều hành dễ xâm nhập, làm nảy sinh khả năng rằng các điện thoại Android dễ bị lây nhiễm các phần mềm độc hại. Và mặc dù trong những năm gần đây, BlackBerry gặp khó khăn trên thị trường tiêu dùng, nhưng các giám đốc điều hành của Samsung cũng phải thừa nhận danh tiếng của BlackBerry trong thế giới doanh nghiệp.Cho đến nay, BlackBerry, đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của Samsung trong thị trường thiết bị di động dành cho doanh nghiệp, vẫn tin tưởng rằng họ có thể duy trì được vị trí của mình. Các giám đốc điều hành của BlackBerry từ chối yêu cầu phỏng vấn, nhưng trong một tuyên bố, Phó chủ tịch, phụ trách điện toán di động của BlackBerry, ông David Smith, cho biết hơn 3.500 doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ đang đánh giá các loại điện thoại BlackBerry 10, vừa được đưa ra bán vào đầu tháng này.Tuy nhiên, Samsung đang thấy một cơ hội tấn công vì hai lý do. Thứ nhất là sự dễ bị tổn thương của công ty BlackBerry. Sau vài năm có kết quả kinh doanh đáng thất vọng, công ty sản xuất điện thoại thông minh khổng lồ của Canada đang phải đối diện với mục tiêu khó khăn là tìm cách giành lại các khách hàng bằng dòng điện thoại thông minh BlackBerry 10. Thứ hai là Samsung đang được khách hàng ủng hộ, với việc các dòng điện thoại thông minh Note và Galaxy của họ đang nhanh chóng trở thành các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android sinh lợi nhiều nhất trên thị trường.Hiện nay, các giám đốc của Samsung đang hy vọng rằng các loại điện thoại tiêu dùng của họ bắt đầu tràn vào văn phòng nhờ xu hướng "mang thiết bị riêng" ngày càng tăng của nhiều công ty lớn. Theo một nghiên cứu của Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDC), sản lượng điện thoại thông minh của Samsung trong năm 2012 tăng gần 130% so với năm 2011, trong khi sản lượng cùng kỳ BlackBerry giảm 36%.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.