Samsung sắp tung TV OLED ra thị trường

Samsung dự định sẽ tung ra thị trường trong nước loại máy thu hình cao cấp sử dụng điốt phát quang hữu cơ (TV OLED) 55 inch trong thời gian từ nay đến cuối năm.

Phát biểu tại Triển lãm "Samsung Premium TV Showcase 2012", mới đây, Phó Chủ tịch phụ trách mảng kinh doanh màn hình Tập đoàn Samsung Electronics (Hàn Quốc) Kim Hyun-suk cho biết: Samsung dự định sẽ tung ra thị trường trong nước loại máy thu hình cao cấp sử dụng điốt phát quang hữu cơ (TV OLED) 55 inch trong nửa cuối năm nay.

Loại máy thu hình mới TV OLED nói trên sẽ được bán với giá trên 10,8 triệu won (khoảng 9.500 USD), đắt gấp đôi so với loại máy thu hình sử dụng điốt phát quang (LED TV) cao cấp nhất hiện nay có giá khoảng 5,4 triệu won, và sau đó sẽ được giới thiệu tại các thị trường Mỹ và châu Âu.

Samsung sắp tung TV OLED ra thị trường ảnh 1

Dự kiến TV OLED 55 inch của Samsung sẽ được tung ra thị trường trong thời gian từ nay đến cuối năm. Nguồn: Internet.


Ông Kim Hyun-suk nói rằng việc Samsung giới thiệu các sản phẩm được sản xuất dựa trên công nghệ RGB-OLED tại "Samsung Premium TV Showcase 2012", đã bác bỏ tin nói rằng hãng có thể lựa chọn công nghệ White-OLED giống như đối thủ đồng hương LG. TV OLED 55 inch có chất lượng hình ảnh nổi trội, sắc nét hơn, cho phép người sử dụng có thể xem hai kênh cùng một lúc nhờ đeo kính 3D.

TV OLED của Samsung được giới thiệu lần đầu tiên tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng ở Las Vegas (Mỹ) hồi tháng 1/2012. Công ty nghiên cứu thị trường DisplaySearch dự đoán sẽ có khoảng 55.000 OLED TV sẽ được xuất xưởng trong năm nay và con số này sẽ tăng lên 5 triệu chiếc vào năm 2015, và sẽ phải mất khoảng 2-3 năm để loại máy thu hình cao cấp mới này trở thành mặt hàng chủ đạo của ngành công nghiệp truyền hình toàn cầu.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.