Samsung phá lệ ra Galaxy Note 3 vỏ kim loại?

Theo nguồn tin từ nội bộ Samsung, phablet Galaxy Note 3 có thể sẽ được trang bị lớp vỏ bằng kim loại.
Trang SamMobile trích dẫn nguồn tin cho hay Samsung - hãng sản xuất nổi tiếng với những sản phẩm smartphone vỏ bằng nhựa - đang cân nhắc trình làng phablet (máy tính bảng lai điện thoại thông minh) Galaxy Note 3 có lớp vỏ bằng kim loại. Nguồn tin giấu tên cho rằng Galaxy Note 3 thậm chí sẽ có nhiều tính năng phần mềm hơn so với Galaxy S4.

Samsung phá lệ ra Galaxy Note 3 vỏ kim loại? ảnh 1

Ảnh minh họa.




Cũng theo nguồn tin này, Samsung từng cân nhắc dùng vỏ kim loại cho Galaxy S4, nhưng thiết kế đó đã bị loại do Samsung không thể sản xuất kịp đủ vỏ kim loại cho sản phẩm này.

Nhiều tin đồn cho rằng Galaxy Note 3 sẽ sở hữu màn hình 6 inch hoặc 6,3 inch, vi xử lý tám lõi Exynos 5, camera 13 megapixel, hỗ trợ LTE và chạy phiên bản hệ điều hành Android mới nhất.

Việc chuyển sang dùng vỏ kim loại cho smartphone có thể là động thái thông minh đối với Samsung vì lớp vỏ nhựa thường bị chê là gây cảm giác “rẻ tiền”. Nếu Galaxy Note 3 vỏ kim loại thành công, chúng ta có thể mong đợi Galaxy S5 tương lai cũng dùng loại vỏ này.

Theo ITCnews

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.