Samsung lại bị xử thua trước đối thủ Apple

Tòa án ở thành phố La Hay của Hà Lan đã buộc Samsung phải hoàn trả cho Apple số tiền lợi nhuận từ việc bán một số mẫu điện thoại thông minh smartphone và máy tính bảng Galaxy, vốn bị Apple cáo buộc là đánh cắp bản quyền sáng chế của họ.

Cuộc chiến pháp lý giữa 2 "gã khổng lồ di động" là Apple của Mỹ và Samsung của Hàn Quốc vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, sau khi ngày 28/11, một tòa án ở thành phố La Hay của Hà Lan đã buộc Samsung phải hoàn trả cho Apple số tiền lợi nhuận từ việc bán một số mẫu điện thoại thông minh smartphone và máy tính bảng Galaxy, hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android 2.2.1 và một số phiên bản tiếp theo, vốn bị Apple cáo buộc là đánh cắp bản quyền sáng chế của họ.

Samsung lại bị xử thua trước đối thủ Apple ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tuy nhiên, phán quyết của tòa án Hà Lan chỉ áp dụng đối với khoản lợi nhuận thu được từ các sản phẩm mà Samsung bán trên lãnh thổ 3 nước thuộc nhóm Beneluc, là Hà Lan, Bỉ và Lúcxămbua.

Theo phán quyết của tòa án, lợi nhuận ròng của Samsung do việc bán các thiết bị kể trên từ tháng 6/2011 đến nay, cần phải được đánh giá bởi một chuyên gia độc lập. Nếu không xác định được chính xác con số lợi nhuận, Samsung vẫn sẽ phải bồi thường cho Apple, tuy nhiên tòa án không nêu rõ con số cụ thể. Ngoài ra, nếu gã khổng lồ Hàn Quốc vẫn tiếp tục bán những mẫu trên, thì hãng này phải nộp tiền phạt 100 nghìn euro/một ngày.

Bắt đầu từ tháng 6/2009 đến nay, Samsung đã tung ra thị trường trên 40 sản phẩm trong chuỗi Samsung Galaxy và dòng sản phẩm gồm điện thoại thông minh và máy tính bảng này không thua kém các sản phẩm nặng ký do Apple lần đầu tiên giới thiệu với tên gọi iPhone. Tính đến tháng 6/2012, Apple và Samsung vẫn lùng nhùng trong hơn 50 vụ kiện trên toàn thế giới với hàng tỉ USD thiệt hại được nêu ra. Riêng vụ kiện hồi tháng 8 năm nay tại Mỹ, Samsung đã bị xử thua với khoản tiền bồi thường khổng lồ cho Apple lên tới hơn 1 tỷ USD, mà hãng này kiên quyết kháng cáo để đòi lại công bằng.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.