Samsung 'khai tử' màn hình LCD sau hơn 30 năm 

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 30/5, công ty Samsung Display cho biết bắt đầu từ tháng 6 tới sẽ ngừng dây chuyền sản xuất màn hình TV LCD kích thước lớn L8-2 ở thành phố Asan thuộc tỉnh Nam Chungcheong.
Chú thích ảnh
Mẫu SUHD TV của Samsung được trưng bày tại Triển lãm điện tử tiêu dùng ở Las Vegas, bang Nevada (Mỹ). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Với quyết định này, mảng kinh doanh màn hình LCD mà Samsung Display bắt đầu tham gia từ năm 1991 sẽ chính thức kết thúc. Công ty LG Display cũng cho biết đang giảm tỷ lệ sản xuất tấm nền LCD cho TV để tập trung vào lĩnh vực màn hình OLED (điốt phát quang hữu cơ).

Số liệu “Xu hướng công nghiệp bán dẫn và màn hình” của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố mới đây cho thấy Hàn Quốc đã duy trì thị phần số một thế giới về thị trường màn hình kể từ năm 2004. Đặc biệt, tính đến năm 2012, Hàn Quốc từng chiếm hơn 50% thị phần màn hình LCD của thế giới. Tuy nhiên, đến năm 2021, con số này chỉ còn đứng ở mức 33,2%. Trung Quốc (quốc gia dẫn đầu về màn hình LCD giá rẻ) đã vươn lên đứng đầu trong ngành công nghiệp màn hình LCD với thị phần toàn cầu lên tới 41,5%.

Hiện tại, thị trường TV OLED trên thế giới đang do Công ty LG Display thống trị. Năm 2021, LG Display mở rộng cơ sở sản xuất tấm nền OLED thế hệ 8.5 tại thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) thông qua khoản đầu tư mới và có thông tin rằng LG Display đang xem xét đầu tư cho thế hệ 10.5 với hiệu suất sản xuất cao hơn để "đón đầu" sự gia tăng nhu cầu về TV màn hình OLED trong tương lai. Thị phần của OLED trong tổng doanh số bán hàng của LG Display cũng tăng từ 7,1% vào năm 2017 lên 43,4% vào năm 2021.

Về phần mình, Samsung Display cho biết đang tập trung vào các màn hình OLED vừa và nhỏ. Ngoài ra, từ cuối năm ngoái, công ty này đã bắt đầu sản xuất “Màn hình chấm lượng tử” (QD), một loại màn hình thế hệ tiếp theo cũng như tham gia vào thị trường màn hình OLED cỡ lớn.

Anh Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.