Samsung Galaxy thống lĩnh Bảng Xếp hạng giá trị thương hiệu Hàn Quốc

Với 940,98/1.000 điểm, điện thoại thông minh Galaxy của Tập đoàn Samsung Electronics tiếp tục ghi dấu năm thứ 7 liên tiếp đứng đầu Bảng Xếp hạng giá trị thương hiệu Hàn Quốc (Top Index) của tổ chức nghiên cứu thị trường Hàn Quốc Brandstock.
Samsung Galaxy thống lĩnh Bảng Xếp hạng giá trị thương hiệu Hàn Quốc ảnh 1

Biển quảng cáo điện thoại Samsung Galaxy S8 gần trụ sở công ty Samsung Electronics ở Seoul, Hàn Quốc ngày 7/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Naver - cổng thông tin điện tử lớn nhất Hàn Quốc -  bám đuổi rất sát với 931,9 điểm. Brandstock đánh giá thành tích của Naver ở mức cao do những kỳ vọng từ sự gia tăng tính minh bạch của thương hiệu này sau khi Ủy ban Bình đẳng thương mại (FTC) bình chọn đây là một tập đoàn kinh doanh lớn, có chức năng công bố thông tin chi tiết về doanh nghiệp.

Trong bảng xếp hạng công bố ngày 26/9 này, Genesis, dòng xe sang của Tập đoàn Hyundai Motor tụt từ vị trí 24 trong quý trước xuống 29. Hai thương hiệu khác của Hyundai Motor là Grandeur đã tụt từ vị trí thứ 49 trong quý II/2017 xuống vị trí 97, trong khi Sonata thì bị bật khỏi tốp 100 do giảm doanh số trong những tháng gần đây ở Trung Quốc, một trong những thị trường ôtô hàng đầu thế giới.

Thương hiệu ôtô xếp hạng cao nhất là Tesla, ở vị trí 60, BMW ở vị trí 68, Chevrolet Malibu đứng thứ 80 và dòng thể thao đa dụng Tivoli của hãng Ssang Yong Motor ở vị trí 92.

Các thương hiệu nhà ở lớn cũng bị sụt giảm giá trị do Chính phủ Hàn Quốc thắt chặt hoạt động cho thuê nhằm ngăn chặn sự bùng nổ của ngành xây dựng cộng hưởng với nợ hộ gia đình đang tăng nhanh. Thương hiệu nhà ở Raemian của hãng Samsung C&T trượt từ vị trí 33 xuống 45, trong khi thương hiệu Hillstate của Công ty Công trình và Xây dựng Hyundai rơi từ vị trí 77 xuống 84.

McDonald đứng thứ 100, tụt 41 hạng so với quý trước do những quan ngại xung quanh việc bánh hamburger nhân tái được cho là gây ra những vấn đề về sức khỏe cho thực khách Hàn Quốc.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.