Samsung Display Việt Nam đầu tư dự án 3 tỷ USD tại Bắc Ninh

Chiều 6/8, đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng các bộ, ngành trung ương và cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh đã chứng kiến Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư dự án mở rộng cho Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam với tổng vốn 3 tỷ USD.

Chiều 6/8, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng các bộ, ngành trung ương và cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh đã chứng kiến Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư dự án mở rộng cho Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam với tổng vốn 3 tỷ USD. Phó Thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam dự.

Samsung Display Việt Nam đầu tư dự án 3 tỷ USD tại Bắc Ninh ảnh 1

Trao giấy chứng nhận đầu tư dự án mở rộng cho Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam

Những năm qua, Bắc Ninh là điểm đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn như: Samsung, Canon, Microsoft, ABB… (tính đến 31/7/2015, đã có 887 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký đạt trên 12 tỷ USD. Trong đó riêng Dự án đầu tư mở rộng của Samsung Display là 3 tỷ USD, chiếm 1/4 tổng số vốn đăng ký từ trước đến nay).

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cho biết: Hầu hết các doanh nghiệp đầu tư đã đạt được nhiều thành công tại Bắc Ninh, trong đó Samsung là một ví dụ tiêu biểu nhất về thành công của doanh nghiệp và đóng góp vào quá trình phát triển của địa phương (năm 2014, giá trị xuất khẩu đạt 17,99 tỷ USD, nộp ngân sách đạt gần 3000 tỷ đồng; tạo việc làm cho gần 5 vạn lao động).

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến nhấn mạnh: Việc trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mở rộng cho Công ty TNHH Samsung Display, với giá trị 3 tỷ USD - Đánh dấu một mốc quan trọng trong thu hút đầu tư nước ngoài nói chung và quá trình đầu tư của Tập đoàn Samsung nói riêng tại Bắc Ninh. Việc triển khai Dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo (Dự kiến khi dự án đi vào hoạt động năm 2015 sẽ tạo ra doanh thu 1,5 tỷ USD; năm 2018 đạt 40 tỷ USD và năm 2020 đạt 60 tỷ USD; kim ngạch xuất khẩu lớn và tạo trên 20.000 việc làm cho người lao động). Đồng thời, sự kiện này khẳng định quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh và Tập đoàn Samsung tiếp tục phát triển trên cơ sở những thành công đã đạt được và hướng đến những thành công lớn hơn nữa trong tương lai.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam đầu tư sản xuất kinh doanh tại Bắc Ninh, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ bảo đảm các điều kiện để Samsung Display hoạt động tốt nhất như: điện, nước, hỗ trợ tuyển dụng lao động, giao thông đối ngoại – nội bộ; nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi công cộng; giảm tối đa thời gian và quy trình giải quyết thủ tục hành chính…thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu công nghiệp Yên Phong nói chung và các hoạt động liên quan đến Công ty TNHH Samsung Display nói riêng.

Thái Hùng

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.