Samsung đạt lợi nhuận kỷ lục

Tập đoàn điện tử Samsung của Hàn Quốc ngày 8/1 thông báo có thể đạt lợi nhuận kỷ lục trong quý IV/2012, với mức lợi nhuận dự kiến là 8.800 tỷ won (tương đương 8,3 tỷ USD), tăng tới 89% so với cùng kỳ năm trước và phá kỷ lục 8.100 tỷ won trong quý III/2012.

Tập đoàn điện tử Samsung của Hàn Quốc ngày 8/1 thông báo có thể đạt lợi nhuận kỷ lục trong quý IV/2012, với mức lợi nhuận dự kiến là 8.800 tỷ won (tương đương 8,3 tỷ USD), tăng tới 89% so với cùng kỳ năm trước và phá kỷ lục 8.100 tỷ won trong quý III/2012.

Trong quý IV vừa qua, doanh thu của Samsung ước tính đạt 56.000 tỷ won, tăng 18,4% so với một năm trước. Samsung cũng đứng đầu thế giới về điện thoại thông minh và thẻ nhớ.

Đối với hãng, năm 2012 là "năm bước ngoặt" khi Samsung giành được một thị phần lớn của đối thủ Apple nổi tiếng của Mỹ. Tập đoàn công nghệ điện tử có lợi nhuận lớn nhất thế giới này chiếm 28% thị trường điện thoại di động thông minh, tăng so với 20% trong năm trước.

Sau khi chấm dứt 14 năm liền giữ ngôi quán quân của Nokia trên thị trường điện thoại di động thế giới, Samsung còn không ngừng thu lợi từ sản phẩm điện thoại thông minh và trong quý III/2012, mức lợi nhuận này tăng 31,3%.

Samsung ước tính bán được 62 triệu chiếc điện thoại di động thông minh trong quý IV vừa qua, trong đó có 15 triệu chiếc Galaxy S3 và 12 triệu chiếc Galaxy Note2.

Trong khi Apple tiếp tục dựa chủ yếu vào các thế hệ iPhone thì mỗi năm Samsung sản xuất hàng chục mẫu mã điện thoại di động thông minh. Samsung dự kiến sẽ bán được 350 triệu chiếc điện thoại thông minh trong năm 2013, cao hơn nhiều so với con số ước tính 210 triệu chiếc đã bán trong năm ngoái.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.