Samoa bỏ ngày 30/12/2011

Đảo quốc Thái Bình Dương Samoa đã bỏ qua ngày 30/12/2011 để nhảy cóc đến ngày 31/12/2011 khi nước này chuyển múi giờ nhằm gần gũi hơn với các đối tác thương mại chính ở châu Đại Dương. Nhờ đó, Samoa từ nơi cuối cùng đã trở thành một trong những nơi đầu tiên trên Trái Đất đón ánh Mặt Trời mỗi ngày.

Đảo quốc Thái Bình Dương Samoa đã bỏ qua ngày 30/12/2011 để nhảy cóc đến ngày 31/12/2011 khi nước này chuyển múi giờ nhằm gần gũi hơn với các đối tác thương mại chính ở châu Đại Dương. Nhờ đó, Samoa từ nơi cuối cùng đã trở thành một trong những nơi đầu tiên trên Trái Đất đón ánh Mặt Trời mỗi ngày.

Samoa bỏ ngày 30/12/2011 ảnh 1

Trước khi đổi múi giờ, Samoa chậm hơn Luân Đôn 10 tiếng, sau New York 5 tiếng và sau gần một ngày so với Ôxtrâylia và Niu Dilân. Do phần lớn hoạt động giao thương của đảo quốc này được thực hiện với hai quốc gia lớn của châu Đại Dương nên chính phủ Samoa tin rằng, họ sẽ có lợi hơn nếu gần gũi với Ôxtrâylia và Niu Dilân về mặt thời gian.

Kế hoạch nói trên đảo ngược một quyết định cách đây gần 120 năm khi Samoa chuyển sang phía đông của đường đổi ngày vì phần lớn giao thương của họ lúc đó được thực hiện với Mỹ và châu Âu. Năm 1892, đảo quốc 180.000 dân này từng nhảy qua phía đông của đường đổi ngày để kỷ niệm ngày 4/7 (quốc khánh Mỹ) hai lần và xếp cùng múi giờ với Mỹ.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.