Sầm Sơn "9 có, 9 không" mùa du lịch biển 2015

Mùa du lịch năm nay, Sầm Sơn sẽ tích cực thực hiện phương châm 9 có, 9 không, dự kiến đón và phục vụ 3,5 triệu lượt khách.
Ngày 7/4, tại thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa), Thị ủy, UBND thị xã Sầm Sơn đã tổ chức họp báo triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cho mùa du lịch biển 2015. Nhằm mang lại hình ảnh đẹp trong con mắt du khách, mùa du lịch năm nay, Sầm Sơn sẽ tích cực thực hiện phương châm 9 có, 9 không, dự kiến đón và phục vụ 3,5 triệu lượt khách. Trong các năm trở lại đây, Sầm Sơn đã tập trung vào việc xây dựng cơ chế, chính sách phát triển du lịch biển, ban hành nhiều chế tài, phương án quan trọng nhằm thống nhất chung giữa tư tưởng và hành động trong đông đảo cán bộ và quần chúng nhân dân, từ đó mang lại cho du khách những hình ảnh tích cực của địa phương.
Sầm Sơn "9 có, 9 không" mùa du lịch biển 2015 ảnh 1

Bãi biển Sầm Sơn, điểm thu hút đông khách du lịch. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Trong mùa du lịch biển 2015, nằm trong chuỗi các sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia 2015 – Thanh Hóa, thị xã Sầm Sơn kiên quyết thực hiện phương châm 9 có bao gồm: Có hành vi ứng xử văn hóa, thân thiện và trung thực; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách; môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp; trang phục lịch sự, đúng quy định; niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, số lượng; sử dụng hóa đơn, phiếu thu khi thanh toán; phòng nghỉ, phòng ăn sạch, đẹp, đạt chuẩn; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, kiên quyết thực hiện phương châm 9 không bao gồm: Không bán hàng rong, tẩm quất, ăn mày, ăn xin; không chèo kéo, đeo bám làm phiền du khách; không mồi chài, ép buộc khách sử dụng hàng hóa, dịch vụ; không to tiếng, nặng lời với khách; không xả rác thải, nước thải tùy tiện; không làm quán, cơi nới, lấn chiếm trái phép; không sử dụng, đậu đỗ phương tiện sai quy định; không tổ chức trò chơi có thưởng, cờ bạc trá hình; không chăn, thả gia súc, gia cầm trong khu du lịch. Cùng với đó, vào những tháng cao điểm trong mùa du lịch biển, từ tháng 4 đến tháng 9, thị xã Sầm Sơn triển khai đồng bộ các phương án phục vụ bao gồm: Tổ chức các đội an ninh trật tự, sắp xếp và quản lý dịch vụ thương mại trên bãi biển, các tuyến đường; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú của khách sạn, nhà nghỉ; tổ chức kinh doanh dịch vụ chụp ảnh trên địa bàn… Theo UBND thị xã Sầm Sơn, trong Mùa du lịch biển 2015, Sầm Sơn sẽ đưa vào sử dụng và hoạt động thêm 2.000 phòng khách sạn, nhà nghỉ, nâng năng lực phục vụ của địa phương lên gần 12.000 phòng. Trong năm 2014, thị xã đón được 3,15 triệu lượt khách, doanh thu đạt gần 1.800 tỷ đồng; là năm thị xã đón được lượng du khách đông nhất từ trước tới nay. Theo kế hoạch, năm 2015, Sầm Sơn phấn đấu đón 3,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng. Theo Ban Tổ chức, Tuần Văn hóa Du lịch Sầm Sơn sẽ được diễn ra từ ngày 28/4 đến 8/5 với các hoạt động chủ yếu như: Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn tổ chức vào tối 29/4; khai trương sân golf; giải Vô địch Cầu mây bãi biển toàn quốc năm 2015; Giải Cầu lông, bóng bàn, quần vợt hè Sầm Sơn 2015… Cùng với đó, một loạt các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao sẽ được thị xã tổ chức trong thời gian từ tháng 6 đến hết tháng 9/2015.

Đức Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.
Tăng thời gian lưu trú của du khách qua kết nối nhiều loại hình trải nghiệm

Tăng thời gian lưu trú của du khách qua kết nối nhiều loại hình trải nghiệm

Tây Ninh đang từng bước chuyển trọng tâm phát triển du lịch từ khai thác các điểm đến sẵn có sang xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của du khách. Đây được xác định là hướng đi quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.