Saint Petersburg mong muốn hợp tác nhiều lĩnh vực với TP Hồ Chí Minh

Ngày 28/6, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) đã tổ chức hội thảo “Tiềm năng hợp tác giữa TP Saint Petersburg và TP Hồ Chí Minh” nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, đầu tư giữa hai thành phố này.

Theo ITPC, Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Nga đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950 và trở thành đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 7/2012. TP Hồ Chí Minh đã thiết lập mối quan hệ kết nghĩa với 5 địa phương của Nga, trong đó có Saint Petersburg.

Saint Petersburg mong muốn hợp tác nhiều lĩnh vực với TP Hồ Chí Minh ảnh 1

Các doanh nghiệp của Saint Petersburg đã giới thiệu về hoạt động, thế mạnh và năng lực, mời gọi doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầu tư.

Ông Phạm Thiết Hòa, Giám đốc ITPC cho biết, TP Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc sáng tạo, đổi mới chính sách nhằm xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, đầu tàu kinh tế cả nước và là trung tâm tài chính của khu vực. Với chính sách cởi mở, linh hoạt của thành phố, tình hữu nghị giữa TP Saint Petersburg và TP Hồ Chí Minh, hy vọng quan hệ của hai thành phố sẽ phát triển về mọi phương diện, doanh nghiệp hai thành phố tìm được những cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Ông Katanandov Sergey Leonidovich, đặc phái viên chính quyền TP Saint Petersburg cho biết, hai thành phố cần khai thác những tiềm năng, thế mạnh của nhau để hợp tác phát triển kinh tế, nâng cao mức sống người dân. Những cuộc gặp gỡ, chuyến thăm và làm việc của chính quyền, doanh nghiệp giữa hai thành phố trong thời gian qua sẽ tạo cơ sở vững chắc để hai bên có thể hiểu nhau, có thể dựa vào kinh nghiệm, thế mạnh khoa học công nghệ của nhau, cùng nâng cao tiềm lực phát triển, xây dựng tình hữu nghị ngày càng bền vững.

Bà Fedorova Elena Vladimirovna - Phó chủ nhiệm Ủy ban chính sách công nghiệp và đổi mới của thành phố Saint Petersburg cho biết, Saint Petersburg là thành phố lớn nhất Bắc Âu với 5,28 triệu dân. Về kinh tế Saint Petersburg có những thế mạnh: đứng thứ nhất về khối lượng vận tải đường biển ở Bắc Âu, thứ nhất về du lịch quốc tế ở châu Âu. Về công nghiệp Saint Petersburg có 750 doanh nghiệp quy mô trung và lớn, 21.000 doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, các doanh nghiệp công nghiệp đóng góp 46,5% ngân sách. Các lĩnh vực kinh tế hàng đầu của Saint Petersburg là năng lượng, cơ khí, dược phẩm, đóng tàu, điện tử, xe hơi, công nghệ thông tin. Saint Petersburg hiện có 60 khu công nghiệp. Vì vậy, TP Saint Petersburg rất vui được mời gọi các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các khu công nghiệp và đặc khu kinh tế của Saint Petersburg, chính quyền thành phố này sẽ hỗ trợ về đầu tư hạ tầng, vay vốn ưu đãi, có chính sách thuế ưu đãi cho nhà đầu tư.

Hội thảo này được tổ chức nhân chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu TP Saint Petersburg (Cộng hòa Liên bang Nga) tại TP Hồ Chí Minh. Tham dự hội thảo có gần 20 doanh nghiệp Saint Petersburg và gần 40 doanh nghiệp Việt Nam. Tính đến tháng 5, TP Hồ Chí Minh có 28 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn hiệu lực đến từ các nhà đầu tư Cộng hòa Liên bang Nga, với số vốn hơn 35 triệu USD. Năm 2017, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa TP Hồ Chí Minh và Cộng hòa Liên bang Nga đạt 565,23 triệu USD. Từ đầu năm đến ngày 18/6, kim ngạch thương mại giữa hai bên đạt 329,86 triệu USD, tương đương 58,3% so với năm 2017.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.