Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản 2018: Triều Tiên là mối đe dọa lớn

Theo Sách Trắng thường niên được Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố ngày 28/8, Tokyo đánh giá các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh nước này, mặc dù trước đó nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters

Hãng tin Kyodo đưa tin Sách Trắng nêu rõ: “Các hoạt động quân sự của Triều Tiên gây ra mối đe dọa nghiêm trọng và cấp thiết nhất cho đất nước chúng ta”. Mặc dù vậy, tài liệu này đánh giá cam kết phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore hồi tháng 6 vừa qua có ý nghĩa “quan trọng”.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng tuyên bố Tokyo cần theo dõi chặt chẽ Bình Nhưỡng, để đánh giá các hành động cụ thể của nước này nhằm từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa. Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử hạt nhân và phóng thử 40 tên lửa đạn đạo kể từ đầu năm 2016, trong đó một số đã bay qua vùng trời Nhật Bản. Văn bản này cũng nêu rõ một trong những dự án chủ chốt trong năm tài chính 2018 là việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore của Mỹ theo kế hoạch nhằm đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên kể từ năm 2023.

Sách Trắng quốc phòng 2018 của Nhật Bản cũng cho rằng các hoạt động quân sự tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an ninh tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương đang gia tăng.

Văn bản nêu rõ Trung Quốc là "mối quan tâm lớn" của nước này trong việc duy trì sự ổn định và an ninh sau khi Bắc Kinh gia tăng sự hiện diện trên các vùng đại dương. Sách Trắng Quốc phòng của Nhật Bản cũng lưu ý tới các dự án phát triển cơ sở hạ tầng trong quá trình triển khai sáng kiến "Vành đai và Con đường" của Trung Quốc gắn với các hoạt động trên Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
Trong quan hệ với Nga, văn bản nêu rõ Nhật Bản phải "duy trì giám sát" các hoạt động quân sự của Moskva, liên quan tới việc Moskva triển khai các hệ thống tên lửa đối hạm năm 2016 tại hai quần đảo đang có tranh chấp với Tokyo,

Ngoài ra, liên quan vấn đề an ninh mạng, Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản cũng bày tỏ quan ngại về nguy cơ hoạt động chống phá của tin tặc trong không gian mạng và vũ trụ.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.