Sách trắng an ninh quốc gia Đức coi Nga là đối thủ

Theo báo Die Welt của Đức, trong Sách trắng về chính sách an ninh quốc gia mới được công bố, chính phủ Đức cho rằng Nga "không còn là một đối tác, mà là đối thủ" đồng thời nằm trong số những mối đe dọa chính.
Sách trắng an ninh quốc gia Đức coi Nga là đối thủ ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một cuộc gặp. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo trên đánh giá đây là thay đổi so với Sách trắng năm 2006. Sách trắng mới của Đức cho rằng thế giới an ninh xung quanh "đã thay đổi rất nhiều", trở nên "phức tạp, dễ biến đổi và khó lường hơn".

Sách trắng của Đức cho rằng Nga sẵn sàng thúc đẩy những lợi ích của mình bằng vũ lực. Ngoài ra, theo tài liệu này, Nga đang quay lưng lại với phương Tây, đặc biệt là cạnh tranh chiến lược và tăng cường hoạt động quân sự trên biên giới ngoài của EU.

Chính quyền Đức đặc biệt lưu ý đến cái gọi là "các công cụ lồng ghép để xóa nhòa ranh giới giữa chiến tranh và hòa bình" và "hoạt động lật đổ chống lại các nước khác".

Sách trắng cho rằng: "Nếu không có thay đổi cơ bản, trong tương lai gần Nga sẽ là mối đe dọa an ninh đối với châu lục chúng ta".

Ngoài Nga, sách trắng mới cũng liệt kê các mối đe dọa an ninh quốc gia khác của Đức bao gồm chủ nghĩa khủng bố, tội phạm mạng, di cư không kiểm soát, chủ nghĩa dân tộc, chạy đua vũ trang, tình trạng nóng lên trên toàn cầu và dịch bệnh.

Tài liệu mới này dày 80 trang, được Bộ Quốc phòng Đức cùng với các bộ khác chuyên trách về an ninh quốc gia soạn thảo và cần được chính phủ phê chuẩn.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Bà Fatima Ezzahra El Mansouri. Ảnh: moroccoworldnews.com

Chân dung người phụ nữ làm nên lịch sử ở Maroc

Quốc vương Maroc Mohammed VI vừa bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm người đứng đầu chính phủ sau khi đảng Tính xác thực và Hiện đại (PAM) giành 97 ghế, nhiều nhất trong cuộc bầu cử lập pháp ngày 23/9, qua đó đưa bà trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị này tại Maroc.