Sách liên quan đến cuốn Tư bản luận của Karl Marx bán chạy ở Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong những tháng gần đây, các sách liên quan tới cuốn Tư bản luận của triết gia kiêm kinh tế học người Đức Karl Marx đang bán rất chạy ở Nhật Bản.

Trong số những cuốn như trên đang bán chạy có sách do Phó Giáo sư Kohei Saito của Đại học Thành phố Osaka viết và xuất bản tháng 9/2020. Tác giả cuốn sách nhấn mạnh sẽ rất khó để chủ nghĩa tư bản giải quyết các vấn đề như Trái Đất ấm lên hay bất bình đẳng kinh tế khi vẫn chạy theo tăng trưởng kinh tế bằng cách đặt gánh nặng lên môi trường. Đến nay, các đơn vị phát hành đã bán ra hơn 300.000 bản của cuốn sách này.

Các sách khác liên quan cũng đang thu hút độc giả ở Nhật Bản là những sách bình luận về cuốn Tư bản luận của Karl Marx và các báo cáo phân tích về các hệ thống lao động trong xã hội hiện đại.

Nhân viên tại các nhà sách lớn ở Tokyo tỏ ra khá ngạc nhiên trước việc sự quan tâm trong giới trẻ Nhật Bản ngày càng tăng đối với nhà triết học Karl Marx. Họ cho biết có vẻ như ngày càng có nhiều người coi bất bình đẳng và tình trạng môi trường xấu đi là những vấn đề sắp xảy ra và đang suy nghĩ xem liệu các hệ thống xã hội hiện nay có thể giải quyết các vấn đề này.

Các nhà xuất bản cho biết người dân có thể ngày càng nhận ra các vấn đề xã hội như bất bình đẳng kinh tế và hủy hoại môi trường sau khi dịch COVID-19 bùng phát.

Karl Marx đã xuất bản cuốn Tư bản luận (Das Kapital) vào năm 1867, nghiên cứu cơ chế vận hành và phân tích các vấn đề của chủ nghĩa tư bản. Cuốn sách này có tác động rất lớn tới sự phát triển của các hệ thống kinh tế toàn cầu.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.