Sắc xanh lan tỏa, VN-Index tăng hơn 33 điểm, nhưng thanh khoản giảm mạnh

Thị trường chứng khoán ngày 7/12 đã có 2 phiên sáng và chiều hồi phục nhanh bất ngờ. Kết thúc phiên chiều 7/12, sàn HoSE có 396 mã tăng và 67 mã giảm, VN-Index tăng 33,19 điểm (+2,35%), lên 1.446,77 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản sụt giảm mạnh tới 35% so với phiên trước, cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư.
Chú thích ảnh
VN-Index bật tăng hơn 33 điểm, sắc xanh phủ lên gần 400 mã trên HoSE

Tuy nhiên thanh khoản lại giảm thấp nhất kể từ ngày 21/10. Tổng khối lượng giao dịch trên sàn HoSE chỉ đạt hơn 755,9 triệu đơn vị, giá trị 21.688,3 tỷ đồng, giảm 27% về khối lượng và 30% về giá trị so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 64,2 triệu đơn vị, giá trị 1.968,9 tỷ đồng.

Các nhóm trụ như: Ngân hàng, bất động sản, chứng khoán đồng loạt khởi sắc. 26/27 mã ngân hàng tăng giá, “anh cả” VCB tăng 2,9%, là mã hoạt động tích cực nhất phiên ngày 7/12.

Kết thúc phiên chiều 7/12, nhóm cổ phiếu VCB, GAS, VNM, VHM, HPG, VIC, VRE, CTG, TCB đã đóng góp tới phân nửa điểm số cho VN-Index. Theo đó, VRE tăng hết biên độ +7% lên 29.950 đồng/cổ phiếu; GAS +4,9% lên 96.500 đồng/cổ phiếu; KDH +4,6% lên 45.300 đồng/cổ phiếu; HPG +4% lên 47.600 đồng/cổ phiếu; BID +3,9% lên 43.600 đồng/cổ phiếu; STB +3,9% lên 28.050 đồng/cổ phiếu; VCB +2,9% lên 98.200 đồng/cổ phiếu…

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 10,56 điểm (2,42%) lên 446,41 điểm. Toàn sàn có 174 mã tăng, 63 mã giảm giá 48 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng 1,66 điểm (1,52%) lên 110,84 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức trung bình thấp với giá trị giao dịch 3 sàn đạt hơn 26.000 tỷ đồng. Một điểm tích cực trong phiên là khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 300 tỷ đồng trên sàn HoSE, lực mua tập trung vào VHM, FUEVFVND, VCB…

Đóng cửa phiên chiều 12/7, UpCoM-Index tăng 1,66 điểm (+1,52%), lên 110,85 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 75 triệu đơn vị, giá trị 1.593,33 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 32,79 triệu đơn vị, giá trị 1.175,7 tỷ đồng, với đóng góp lớn từ hơn 20,18 triệu cổ phiếu VSN, giá trị 647,77 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.