Sắc xanh lan tỏa, VN-Index hồi phục tăng hơn 14 điểm

Kết thúc phiên chiều 28/9, sắc xanh lan tỏa khi có tới 265 mã cổ phiếu tăng giá, giúp chỉ số VN-Index hồi phục thêm 14,32 điểm, tương đương tăng 1,08%, lên 1.339,31 điểm. 
Chú thích ảnh
Tâm điểm của phiên chiều 28/9 là nhóm cổ phiếu dầu khí với hàng loạt mã tăng kịch trần. 

Thanh khoản trên sàn HoSE đạt hơn 622,93 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt 18.343,44 tỷ đồng. Toàn sàn có 265 mã tăng, 57 mã đứng giá và 118 mã giảm giá.

Trong phiên chiều 28/9, nhóm cổ phiếu bảo hiểm và dầu khí được đánh giá là có điểm nhấn "tỏa sáng" với các mã BIC, BMI, MIG tăng kịch trần; PVC tăng 9,5%, PVS tăng 8%, GAS 5,67% lên 95.100 đồng/cổ phiếu, PVD tăng kịch trần, PLX tăng 2%. Sau 6 ngày tăng liên tiếp, giá dầu Brent đã chạm ngưỡng 80 USD/thùng trong phiên ngày 28/9, mức tăng cao nhất trong 3 năm trở lại đây.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng giao dịch khởi sắc với các mã TPB, LPB, EIB, OCB, STB đều tăng giá. Tuy nhiên một số mã CTG lại giảm nhẹ 0,16%, VPB giảm 0,3% ảnh hưởng phần nào đến các chỉ số, nhất là VN30-Index. Tuy vậy độ rộng của rổ VN30 cuối ngày 28/9 lên tới 24 mã tăng/4 mã giảm. Ngược lại, các cổ phiếu thuộc "họ Louis" tiếp tục giảm sàn như: APG, AGM, TDH, TGG, BII, VKC hay SMT. 

Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 356,03 điểm, tăng 3,02 điểm (+0,86%). Thanh khoản đạt tổng cộng có hơn 135,49 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 2.572,16 tỷ đồng. Toàn sàn có 140 mã tăng, 114 mã đứng giá và 95 mã giảm giá.

Phiên chiều 28/9, giao dịch khối ngoại mua ròng hơn 480 tỷ đồng trên toàn thị trường, lực mua tập trung chủ yếu vào HPG, VNM, HCM, KBC, VHC…

Tin, ảnh: Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.