Sắc xanh bao trùm chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch ngày 1/6

Các chỉ số chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 1/6, ghi nhận mức tăng cao nhất trong 3 tháng qua, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tránh kích hoạt một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng trong quan hệ song phương gia tăng liên quan tới vấn đề Hong Kong và đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Một cuộc khảo sát doanh nghiệp chính thức được thực hiện tại Trung Quốc cho thấy hoạt động tại các nhà máy tăng chậm trong tháng Năm, nhưng các lĩnh vực dịch vụ và xây dựng lại cho thấy tín hiệu tích cực. Một cuộc khảo sát khác cho thấy tăng trưởng được khôi phục trong tháng trước dù hoạt động xuất khẩu vẫn đình trệ. Những yếu tố này đã giúp chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 2,1% lên mức cao nhất  kể từ đầu tháng Ba. Trong khi đó, chỉ số Nikkei của Nhật Bản 225 nhích 0,84% lên mức 22.062,39 điểm, mức cao nhất trong 3 tháng qua. Tương tự, chỉ số Topix trên sàn giao dịch Tokyo cũng tăng 0,32% lên mức 1.568,75 điểm. 

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 3,4% lên 23.750,20 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 2,1% lên 2.911,74 điểm. Trong khi đó, tại sàn giao dịch Seoul của Hàn Quốc, chỉ số Kospi tiến 1,7% lên mức 2.063,34 điểm. Tương tự, chỉ số S&P/ASX 200 của Australian tịnh tiến 0,9% lên mức 5.805,80 điểm. Chứng khoán Singapore và Thái Lan lần lượt tăng 2,1% và 1%.

Chuyên gia kinh tế Tapas Strickland thuộc Ngân hàng Quốc gia Australia, cho hay các thị trường đã bớt căng thẳng hơn khi cuộc họp báo liên quan đến vấn đề Hong Kong (Trung Quốc) của Tổng thống Trump hôm 29/5 không có thêm nội dung nào khác ngoài thông tin Mỹ rút lại quy chế đặc biệt đối với đặc khu hành chính này. Chuyên gia Strickland nhấn mạnh "quan trọng là không có thuế quan mới hay các biện pháp trừng phạt rộng lớn được áp đặt, và thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vẫn được bảo toàn".

Trong tuần này, các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hôm 4/6 và số liệu việc làm cũng như lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ, dự kiến công bố ngày 4 và 5/6.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá xăng dầu tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Giữ nhịp tăng trưởng trước sức ép lạm phát

CPI 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%, sát mục tiêu 4,5%, trong khi nền kinh tế hướng tới tăng trưởng 2 con số. Theo các chuyên gia kinh tế, cần kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý để tạo dư địa cho tăng trưởng thay vì kiềm chế lạm phát bằng mọi giá.

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Sáng 14/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, nhiệm vụ do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư. Cuộc họp tập trung nhận diện các “điểm nghẽn” về mặt bằng, vốn và đề ra giải pháp nước rút từ nay đến cuối năm.