‘Sắc màu vùng cao’ lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam (19/4/2026), đã diễn ra chương trình giao lưu “Sắc màu vùng cao” của đồng bào dân tộc Thái xứ Thanh, cùng cộng đồng các dân tộc Mường, Thái, Khơ Mú, Lào, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm.

Không gian tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở nên rộn ràng với những thanh âm đậm chất núi rừng qua tiết mục “Hòa tấu nhạc cụ dân tộc Thái”. Tiếp nối là làn điệu “Hát Khặp giao duyên” mượt mà, sâu lắng. Những điệu múa như “Quay khăn Sết Bọoc Mạy”, những tiết mục “Vui hội bản em” góp phần tái hiện sinh động đời sống văn hoá, phong tục tập quán đặc trưng của đồng bào Thái và các dân tộc vùng cao…

t.jpg
Những tiết mục mở màn mang đậm âm hưởng núi rừng góp phần khắc họa không gian văn hoá đặc sắc của đồng bào vùng cao.

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, nhiều hoạt động trải nghiệm như nhảy sạp, đi cà kheo, thu hút sự tham gia của đông đảo du khách. Không gian giao lưu mở giúp người xem không chỉ thưởng thức, mà còn trực tiếp hòa mình vào nhịp điệu sinh hoạt văn hoá, cảm nhận sự gần gũi, chân thực của đời sống cộng đồng các dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình là khoảnh khắc nghệ nhân, đồng bào và du khách cùng nắm tay, hoà vào điệu múa tập thể trên sân khấu. Những vòng xoè nối dài trở thành biểu tượng của sự gắn kết, thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu văn hoá giữa đồng bào các dân tộc Việt Nam trong và ngoài nước.

tv-2-6218.jpg
Du khách chăm chú theo dõi, cảm nhận rõ nét sức sống của các giá trị văn hoá truyền thống trong từng tiết mục.

Nghệ nhân Bùi Thị Huân (60 tuổi, dân tộc Mường) cho biết, việc tham gia chương trình là dịp để giới thiệu, gìn giữ những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc mình. Bà bày tỏ niềm vui khi thấy ngày càng có nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ, quan tâm và chủ động tìm hiểu văn hoá dân tộc.

Anh Phạm Hồng Minh (40 tuổi, phường Hà Đông, TP Hà Nội) chia sẻ, khi đưa các con đến trải nghiệm, gia đình anh có cơ hội tiếp cận văn hoá các dân tộc một cách trực quan, sinh động. Theo anh Minh, những hoạt động như vậy góp phần nuôi dưỡng sự hiểu biết và tình yêu đối với sự đa dạng văn hoá của các dân tộc Việt Nam.

Thông qua các hoạt động biểu diễn và trải nghiệm, chương trình “Sắc màu vùng cao” không chỉ tái hiện những giá trị văn hoá đặc sắc của đồng bào Thái xứ Thanh và các dân tộc Mường, Thái, Khơ Mú, Lào, mà còn góp phần tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, làm phong phú thêm bức tranh văn hoá đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

tv-3-1453.jpg
Các phần trình diễn giàu tính nghệ thuật tái hiện sinh động đời sống tinh thần, phong tục tập quán của các dân tộc.
tv-4-9672.jpg
Không ít người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng, lưu giữ sắc màu văn hoá qua từng điệu múa, lời ca.
tv-6-3022.jpg
Hoạt động nhảy sạp thu hút đông đảo du khách tham gia, tạo nên không khí giao lưu sôi nổi, gần gũi.
tv-5-575.jpg
Gia đình anh Phạm Hồng Minh (phường Hà Đông, Hà Nội) cùng các con nhỏ trải nghiệm không gian văn hoá, tiếp cận di sản theo cách trực quan, sinh động.
tv-7-4522.jpg
Khoảnh khắc nghệ nhân, đồng bào và du khách cùng nắm tay hoà vào điệu múa tập thể, lan tỏa tinh thần đoàn kết.
tv-8.jpg
Nhiều bạn trẻ hào hứng thử sức với cà kheo, thể hiện sự thích thú khi tiếp cận các trò chơi dân gian truyền thống.
tv-9.jpg
Trò chơi đi cà kheo mang lại trải nghiệm mới lạ, góp phần làm phong phú thêm không gian văn hoá tại sự kiện.
tv-10.jpg
Nghệ nhân Bùi Thị Huân (bên phải) lưu lại kỷ niệm cùng các nghệ nhân sau khi tham gia biểu diễn tại chương trình.
Tú Trinh