Sắc đỏ lan rộng, VN-Index mất gần 23 điểm

Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần mới (22 – 26/9) với diễn biến tiêu cực khi sắc đỏ bao trùm hầu hết các nhóm cổ phiếu, trong bối cảnh thiếu vắng lực đỡ từ nhóm vốn hóa lớn như tuần trước.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Chứng khoán Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Kết thúc phiên sáng 22/9, VN-Index giảm 22,78 điểm xuống 1.635,34 điểm. Thanh khoản đạt hơn 516,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 15.144,3 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 79 mã tăng, 238 mã giảm và 47 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index mất 1,9 điểm còn 274,34 điểm với khối lượng giao dịch hơn 48,6 triệu đơn vị, giá trị hơn 1.064,7 tỷ đồng. Sàn có 50 mã tăng, 92 mã giảm và 45 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm 0,43 điểm xuống 110,48 điểm; khối lượng hơn 15,6 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 212,4 tỷ đồng; toàn sàn có 69 mã tăng, 107 mã giảm và 98 mã đứng giá.

Rổ VN30 chứng kiến tới 25 mã giảm, chỉ 2 mã tăng và 3 mã đi ngang. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt chìm trong sắc đỏ. Nhóm chứng khoán chỉ còn DSC giữ được sắc xanh, trong khi nhóm dầu khí cũng chỉ có POS tăng giá, còn lại PVB, TOS, PVS, BSR, PVD, PEQ, PLX đều giảm.

Dù sắc xanh vẫn xuất hiện ở một số cổ phiếu bất động sản, các mã vốn hóa lớn như VIC, VHM, VRE, BCM đều đi xuống. Các nhóm ngành còn lại cũng diễn biến tiêu cực với sắc đỏ chiếm ưu thế, khiến thị trường thiếu điểm tựa và VN-Index giảm sâu là điều khó tránh khỏi.

Giới phân tích nhận định, trong bối cảnh áp lực điều chỉnh lan rộng và dòng tiền thận trọng, thị trường có thể tiếp tục biến động khó lường trong những phiên tới.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.