Sắc đỏ lan rộng, khối ngoại bán ròng mạnh các cổ phiếu trụ cột

Áp lực bán dâng cao khi VN-Index tiến về mốc 1.290 điểm. Cùng đó, khối ngoại cũng bán ròng mạnh các cổ phiếu trụ cột khiến thị trường chung càng thêm ảm đạm.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Minh Phương/Báo Tin tức

Chốt phiên giao dịch ngày 14/10, VN-Index giảm 2,05 điểm xuống 1.286,34 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 795,7 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 18.282,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 146 mã tăng giá, 222 mã giảm giá và 69 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 0,65 điểm xuống 230,72 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 43,3 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 781,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 65 mã tăng giá, 83 mã iamr giá và 72 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 0,22 điểm xuống 92,38 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 29 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 387,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 128 mã tăng giá, 128 mã giảm giá và 99 mã đứng giá.

Rổ cổ phiếu VN30 có 19 mã giảm giá, trong khi chỉ có 8 mã tăng giá và 3 mã đứng giá. Nếu không có nhóm cổ phiếu Vingroup đỡ thì thị trường có lẽ còn giảm sâu hơn nữa. Theo đó, cả 3 mã họ Vingroup đều chốt phiên trong sắc xanh; trong đó, VHM tăng tới 4,01% lên mức 45.350 đồng/cổ phiếu, cao nhất trong vòng 8 tháng kể từ tháng 2/2024.

Giá trị giao dịch đạt gần 1.000 tỷ đồng, cao nhất sàn chứng khoán phiên 14/10. Khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp, tuy nhiên giá trị không lớn, chỉ khoảng 70 tỷ.

Vốn hóa thị trường của VHM đạt xấp xỉ 198.000 tỷ đồng (gần 8 tỷ USD). Con số này đưa Vinhomes vượt qua VietinBank để trở lại vị trí thứ 4 trong danh sách doanh nghiệp niêm yết lớn nhất Việt Nam, chỉ sau Vietcombank, BIDV và FPT.

Trong rổ VN30, các mã như GVR tăng 2,25%, POW tăng 1,59%, MBB tăng 1,17% cũng tạo lực nâng tích cực cho thị trường.

Tuy nhiên, dưới sức ép giảm giá của các nhóm cổ phiếu, chỉ số đã không giữ được sắc xanh.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng tạo áp lực giảm điểm lớn lên thị trường chung. Trong nhóm này chỉ còn 3 mã ở chiều tăng giá, trong khi có tới 17 mã giảm giá. Đáng chú ý nhất trong nhóm này là cổ phiếu EIB.  Cổ phiếu này có thời điểm giảm sàn, sau đó hồi phục nhẹ, chốt phiên ở mức 18,250 đồng/cổ phiếu (giảm 4.45%). Khối lượng cổ phiếu tăng đột biến, đạt hơn 42,6 triệu cổ phiếu trong phiên.

Các nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán, dầu khí cũng chìm trong sắc đỏ. Hầu hết các nhóm ngành còn lại diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 636 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 615 tỷ đồng. FPT chịu áp lực bán mạnh nhất của khối ngoại với gần 179 tỷ đồng. Tiếp đến, EIB, VPB và HPG cũng bị bán ròng từ 60 tỷ  đồng tới gần 100 tỷ đồng.

Khối ngoại cũng bán ròng xấp xỉ 23 tỷ đồng trên HNX và chỉ mua ròng khoảng 1 tỷ đồng trên thị trường UPCOM.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.