Sa Đéc - Phố và hoa

Tối 22/1, Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp năm 2021 được tổ chức tại Công viên Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, với chủ đề: “Sa Đéc - Phố và hoa”.
Chú thích ảnh
Biểu diễn văn nghệ tại đêm khai mạc Tuần lễ văn hóa du lịch Đồng Tháp năm 2021. 

Phát biểu tại lễ hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu, Trưởng ban Tổ chức cho biết, sự kiện được tổ chức tại thành phố hoa Sa Đéc - thành phố học tập, với chuỗi hoạt động ấn tượng cùng với sự tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của 12 tỉnh trong vùng sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị về đời sống văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực cũng như tiềm năng du lịch của Đồng Tháp nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
 
Từ sự kiện này, Đồng Tháp và các tỉnh trong vùng mong muốn mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp du lịch, các đơn vị lữ hành, tăng cường kết nối tour, tuyến, thu hút khách du lịch nội địa. Sự kiện cũng là dịp để tôn vinh, tri ân các bậc tiền nhân với bàn tay tài hoa và quá trình lao động cần mẫn sáng tạo đã hình thành nên làng hoa độc đáo của khu vực, đồng thời cụ thể hóa Đề án “Làng Văn hóa Du lịch Sa Đéc” - một trong hai Làng Văn hóa du lịch khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
 
Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp là hoạt động thường niên được tỉnh Đồng Tháp tổ chức nhằm phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, tài nguyên thiên nhiên và làng nghề truyền thống của địa phương gắn với phát triển du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho các khu di tích, điểm du lịch, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn, làng nghề truyền thống liên kết, hợp tác phát triển du lịch và quảng bá thương hiệu, sản phẩm đến du khách trong và ngoài nước.

Đây là sự kiện quan trọng của tỉnh nhằm quảng bá du lịch địa phương, giới thiệu nét văn hóa truyền thống và hình ảnh con người Đồng Tháp đến với du khách trong và ngoài nước; đồng thời là cơ hội để xúc tiến thương mại, đầu tư, tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch Đồng Tháp trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Hội thi thuyền hoa đẹp với chủ đề “Bến Xuân” đêm Khai mạc Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp.

Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp năm 2021 diễn ra với 5 nhóm nội dung lớn: Sa Đéc trên bến dưới thuyền; Sa Đéc gạo trắng, bánh ngon; Sa Đéc xứ sở hoa hồng; Sa Đéc lãng mạn người tình; Sa Đéc xứ sở hạnh phúc. Trong đó, nhiều hoạt động tiêu biểu như: Hội nghị tổng kết liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long năm 2020; Hội nghị giới thiệu sản phẩm du lịch mới; Hội nghị “Kết nối sản xuất, tiêu thụ ngành hàng hoa kiểng”; Không gian trưng bày giới thiệu hình ảnh, sản phẩm du lịch, sản phẩm đặc trưng, quà lưu niệm, sản phẩm OCOP các địa phương; Hội thi trang trí cổng, hàng rào đẹp; Lễ hội Bột; Hội thi làm bánh dân gian; Hội thi thuyền hoa đẹp với chủ đề “Bến Xuân”; Hội thi Duyên dáng áo dài, triển lãm ảnh...
 
Đặc biệt, Tuần lễ Văn hóa Du lịch năm 2021 còn tổ chức Lễ tri ân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng và Lễ hội hoa Sa Đéc, cùng với đó là các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố “Điệu múa xay bột, tráng bánh”; “Điệu múa được mùa hoa”, điệu nhảy “Cặp đôi hạnh phúc”; “Vũ khúc tình yêu”...

Chú thích ảnh
Chương trình nghệ thuật trong lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp với chủ đề “Sa Đéc - Phố và hoa”.

Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp cũng tổ chức công bố 2 Kỷ lục Việt Nam gồm: Cây Sanh Bon sai có đường kính tán lớn nhất Việt Nam của ông Nguyễn Phước Lộc và Mô hình bó hoa kết từ các chậu hoa cúc mâm xôi và xương rồng Bát Tiên lớn nhất Việt Nam của ông Trần Anh Điền; công bố Kỷ lục Người Việt toàn cầu: Cây mai vàng lâu năm dát vàng hai chữ "Tuệ Sâm" trên gốc đạt kỷ lục độc bản người Việt toàn cầu của ông Vũ Đức Đông.
 
Tuần lễ văn hóa du lịch Đồng Tháp diễn ra đến ngày 27/1/2021.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.