S-300 ở Syria "dội nước lạnh vào những cái đầu nóng của tướng lĩnh Mỹ"

Sự hiện diện của các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-300 ở Syria đã thay đổi cán cân quyền lực trong cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này và buộc Mỹ phải điều chỉnh chiến lược của mình.
Sự hiện diện của các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-300 ở Syria đã thay đổi cán cân quyền lực trong cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này. Đây là nhận xét của chuyên gia quân sự Nga Igor Korotchenko với Radio Sputnik.
Theo ông Korotchenko, việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-300 đã thay đổi đáng kể tình hình chính trị - quân sự tại Syria. Ông nói: "Tôi nghĩ rằng điều này đã có tác động như là 'một vòi nước lạnh' cho những cái đầu nóng của những tướng lĩnh ở Lầu Năm Góc. Sự hiện diện của các hệ thống phòng không tầm xa uy lực như vậy là một nhân tố chính trị-quân sự đáng gờm góp phần vô hiệu hóa các mối đe dọa và trừng phạt của Mỹ".
S-300 ở Syria "dội nước lạnh vào những cái đầu nóng của tướng lĩnh Mỹ" ảnh 1

Hệ thống phòng không S-300 của Nga. Ảnh: Sputnik

Vị chuyên gia trên nhận định rằng sự xuất hiện S-300 ở Syria đã có tác dụng ổn định tình hình tại quốc gia vốn bị xung đột tàn phá này cũng như trong khu vực. Ông lưu ý, trước khi S-300 được triển khai ở Syria, Mỹ đã công khai tuyên bố về khả năng thực hiện những cuộc không kích nhằm vào lực lượng chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad, nhưng động thái trên (việc triển khai S-300) đã thay đối cán cân quyền lực và buộc Mỹ phải xem xét lại quan điểm của mình.
Ông Korotchenko nêu rõ: "Các hệ thống tên lửa chống máy bay hiện đại này đã thay đổi thế cân bằng quyền lực khi chúng loại bỏ khả năng Mỹ thực hiện các cuộc không kích mà không bị trừng phạt. Và chúng ta thấy rằng Lầu Năm Góc đã điều chỉnh chiến lược của mình. Nói là một chuyện, nhưng thực tế có một lực lượng quân sự Nga thực sự đứng đằng sau lại là chuyện hoàn toàn khác. Về vấn đề này, tất nhiên người Mỹ phải tính đến các hoàn cảnh".
Đồng tình với quan điểm trên, Đại tá về hưu Mikhail Khodarenok cho rằng việc Nga triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-300V4 "Antey-2500" đến thành phố cảng Tartus của Syria cùng với S-400 Triumf đến căn cứ không quân Hmeymim nhằm thể hiện điều tối thiểu cơ bản là Moskva muốn "ngăn chặn những cái đầu nóng trong giới quân sự từ phía bên kia đưa ra những quyết định vội vàng".
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, quyết định triển khai hệ thống tên lửa chống máy bay S-300 ở Syria được đưa ra sau khi nhận được dữ liệu bị rò rỉ về ý định của Mỹ nhằm đánh bom các căn cứ không quân Syria. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Dozhd của Nga, bà Zakharova tuyên bố: "S-300 xuất hiện ở đó [Syria] sau khi các chuyên gia thạo với nguồn tin về hoạt động triển khai của Mỹ đã bắt đầu rò rỉ thông tin rằng Washington có thể sẽ tấn công các sân bay Syria bằng tên lửa hành trình".
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300V4 có khả năng theo dõi, đánh chặn tên lửa tầm ngắn đến tầm trung và tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và tên lửa đường đạn khí động (aeroballistic - bay theo quỹ đạo không thể đoán trước vì có thể thay đổi hướng bay bằng các cánh lái), cũng như máy bay có cánh cố định, các phương tiện ECM (chống tác chiến điện tử) và vũ khí dẫn đường chính xác.
Công Thuận (Theo Sputnik)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).