Quảng Ninh:

Rượu ngoại, chim rừng, trứng gà lậu 'xả hàng' ngay tại trung tâm Hạ Long

Gần 500 cá thể vịt trời, cu gáy, hơn 4.000 quả trứng gà và hàng chục chai rượu nhập lậu từ Trung Quốc... được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh kiểm tra bắt giữ khi các đối tượng đang tìm nơi “xả hàng” ngay tại TP Hạ Long.

Gần 500 cá thể vịt trời, cu gáy, hơn 4.000 quả trứng gà và hàng chục chai rượu nhập lậu từ Trung Quốc... được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh kiểm tra bắt giữ khi các đối tượng đang tìm nơi “xả hàng” ngay tại TP Hạ Long.

Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang ráo riết kiểm tra, ngăn chặn tình trạng hàng lậu và thực phẩm “bẩn” ồ ạt tuồn qua cửa khẩu từ Trung Quốc vào nội địa. Nhiều vụ việc liên tiếp được phát hiện. Tuy nhiên, vì hám lợi, nhiều đối tượng vẫn tìm mọi cách để “đầu độc” người tiêu dùng. Những vụ việc được phát hiện chỉ là phần nổi của nhưng phiên “chợ ngầm”.

Từ ngày 19/9 đến ngày 21/9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện, bắt 6 xe ô tô vận chuyển trái phép một số chai rượu do nước ngoài sản xuất; thực phẩm, động vật rừng, và 50 tấn chất thải rắn hỗn hợp.

Những vụ bắt giữ liên tiếp gồm: Tại khu vực nhà hàng Vịnh Xanh, khu 8, phường Hồng Hải - TP Hạ Long, lực lượng chức năng phối hợp với Công an phường Hồng Hải kiểm tra xe ô tô tải BKS 14N-0576, trên xe vận chuyển 66 chai rượu các loại do nước ngoài sản là của nhà hàng. Trong đó “trà trộn” nhiều chai không có tem nhập khẩu.

Hàng nhập lậu bị tiêu hủy tại Quảng Ninh
Hàng nhập lậu bị tiêu hủy tại Quảng Ninh

Tại quốc lộ 18A, thuộc phường Hồng Hà - TP Hạ Long, lực lượng chức năng phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động PCCR số 1 Chi cục Kiểm lâm tỉnh kiểm tra xe ôtô BKS 31F-6232, do Nguyễn Văn Long (SN 1978) trú tại xã An Ninh - Quỳnh Phụ (Thái Bình) điều khiển, trên xe vận chuyển 480 cá thể vịt trời, chim Cu, chim Gáy (động vật rừng), có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, không có giấy tờ hợp lệ.

Cũng tại Quốc lộ 18A thuộc phường Minh Thành - TX Quảng Yên, Đội QLTT số 11 Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xe ôtô tải thùng kín BKS 14L-0298, do Phạm Huy Tới (SN 1966), trú tại quận Lê Chân (Hải Phòng) điều khiển vận chuyển trái phép 4.200 quả trứng gà và một số hàng hoá khác trị giá khoảng 40 triệu đồng, nhập lậu.

Trước đó, chỉ trong buổi sáng ngày 20/9, đội Kiểm soát Hải quan số 2 Cục Hải quan Quảng Ninh đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 4 xe ô tô, vận chuyển 49.000 con gà giống 5 ngày tuổi, có nguồn gốc từ Trung Quốc nhập lậu tuồn vào nội địa.

Tại Trạm thu phí Cầu Bãi Cháy, cơ quan chức năng kiểm tra 3 xe ôtô BKS: 20M-0004 do Nguyễn Văn Hiệp (SN 1983) và xe 20M-0258, do Nguyễn Đình Cần (SN 1974); cùng xe 20L-6659, do Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1984), đều trú tại tỉnh Thái Nguyên điều khiển. Phát hiện trên 3 xe này vận chuyển trái phép khoảng 50 tấn chất thải rắn hỗn hợp, gồm đất lẫn phoi sắt, xỉ sắt, mạt sắt, giẻ lau dính dầu. Tại cơ quan Công an, các lái xe khai nhận: Toàn bộ số chất thải rắn hỗn hợp trên được lấy tại Công ty CP cơ khí Hòn Gai-Vinacomin đưa về Thái Nguyên để tuyển lọc, tái sử dụng.

Hiện tất cả các vụ việc đang được các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Theo dantri.com.vn

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.