Rừng phòng hộ ven biển bị phá do chính đơn vị thi công tuyến đê bảo vệ bờ biển

Gần 5.000 mét vuông rừng phòng hộ ven biển tại ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đã bị chặt hạ. Điều đáng nói là rừng phòng hộ ven biển lại bị phá bởi chính đơn vị thi công công trình phục vụ tuyến đê bảo vệ bờ biển.
Chú thích ảnh
Dải rừng phòng hộ ven biển bị chặt phá.

Theo ông Nguyễn Hữu Sơn - Hạt Phó Hạt Kiểm lâm thị xã Vĩnh Châu, nhận được tin báo của Tổ bảo vệ rừng xã Lai Hòa, Hạt Kiểm lâm thị xã Vĩnh Châu đã phối hợp với Đồn Biên phòng Lai Hòa và Tổ bảo vệ rừng xã Lai Hòa kiểm tra, phát hiện Công ty cổ phần xây dựng công trình Hồng Lâm dùng xe cuốc phá rừng phòng hộ ven biển trên địa bàn xã Lai Hòa với tổng diện tích 4.900 mét vuông (dài 490 mét, rộng 10 mét).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Hạt Kiểm lâm thị xã Vĩnh Châu phối hợp với Đồn Biên phòng Lai Hòa đã lập biên bản và đình chỉ việc thi công đối với công ty này, đồng thời tạm giữ số cây đã chặt phá.

Chú thích ảnh
Số cây đước lực lượng chức năng thu giữ sau vụ phá rừng. 

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Sơn, khi thi công các công trình có tác động đến rừng phòng hộ, phía Công ty cổ phần xây dựng công trình Hồng Lâm phải có giấy tờ đầy đủ về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thì mới được phép thi công. Tuy nhiên, tại thời điểm lập biên bản, doanh nghiệp không có đủ những giấy tờ theo quy định.

Trong lúc lập biên bản, đại diện phía Công ty cổ phần xây dựng công trình Hồng Lâm là ông Đàm Xuân Tùng đã từ chối ký biên bản mà đem biên bản trên về cho lãnh đạo công ty ký.

Trước đó, vào tháng 5/2020, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, Hạt Kiểm lâm thị xã Vĩnh Châu đã phát hiện Công ty cổ phần xây dựng công trình Hồng Lâm có hành vi phá rừng trái pháp luật. Theo đó, Hạt Kiểm lâm đã xử phạt hành chính doanh nghiệp này 8,2 triệu đồng. Nhưng đến ngày 21/8 mới đây, Công ty Hồng Lâm tiếp tục có hành vi dùng xe cuốc phá rừng.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Hạt kiểm lâm thị xã Vĩnh Châu kiểm tra khu vực rừng phòng hộ bị chặt phá. 

Theo biên bản được lập, Hạt Kiểm lâm thị xã Vĩnh Châu yêu cầu lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng công trình Hồng Lâm vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/8 có mặt tại Hạt Kiểm lâm thị xã Vĩnh Châu tại ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu) để làm việc quanh các vấn đề liên quan đến việc phá rừng phòng hộ.

Theo ông Võ Văn Tường - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Vĩnh Châu, nếu đơn vị thi công không có mặt theo ngày giờ trên, cơ chức năng sẽ báo cáo lên các cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của nhà thầu; đồng thời, đình chỉ không cho Công ty cổ phần xây dựng công trình Hồng Lâm tiếp tục thi công trên phần đất vi phạm.

Tin, ảnh: Chanh Đa (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.