Rừng ở Đắk Nông tiếp tục bị tàn phá

Tỉnh Đắk Nông đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường quản lý, bảo vệ rừng nhưng hiện tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng trên địa bàn vẫn diễn ra phức tạp.
Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã xảy ra 298 vụ phá rừng, tăng 52% số vụ so với cùng kỳ năm 2016, gây thiệt hại 192,8 ha rừng, tăng 150,4% diện tích rừng bị thiệt hại so với cùng kỳ năm 2016. Các vụ phá rừng xảy ra chủ yếu tại các huyện Đắk Song, Đắk Glong, Krông Nô.
Rừng ở Đắk Nông tiếp tục bị tàn phá ảnh 1

Một số diện tích rừng bị tàn phá, lấn chiếm trên địa bàn huyện Đắk G’Long. Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông Lê Trọng Yên, các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng tăng là do công tác quản lý về lâm nghiệp trên địa bàn còn yếu. Nhiều chủ rừng còn buông lỏng quản lý, né tránh, thậm chí buông xuôi. Cùng với đó, nhiều cán bộ quản lý bảo vệ rừng, công chức kiểm lâm còn "bảo kê", móc ngoặc cho các đối tượng phá rừng trái phép, khai thác gỗ để trục lợi. Cơ quan chức năng còn phát hiện một số băng nhóm tội phạm phá rừng theo kiểu "xã hội đen". Sự phối hợp giữa các ngành trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và xử lý vi phạm chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Ngân sách đầu tư cho bảo vệ rừng chưa đảm bảo, kịp thời... nên trên địa bàn vẫn xảy ra các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, xử lý hàng trăm đối tượng liên quan đến các hành vi hủy hoại rừng, vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng, thâm canh trái phép... Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh điều chuyển, xử lý 34 lượt cán bộ, công chức vi phạm. Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố các vụ án phá rừng, trong đó khởi tố một số vụ do cán bộ các đơn vị chức năng cấu kết phá rừng... Để hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục kiện toàn nhân sự lực lượng kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng; tăng cường lực lượng kiểm lâm ở các địa bàn là "điểm nóng" về phá rừng, lấn chiếm đất rừng; tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi phá rừng; tiếp tục điều tra xử lý các cán bộ tham gia móc ngoặc, bao che cho hành vi phá rừng; rà soát, điều tra, xử lý triệt để các băng nhóm "xã hội đen" tham gia "bảo kê" phá rừng... Về lâu dài, tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp gắn với quản lý đất đai và dân cư; hoàn thiện Đề án giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Anh Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).