Rùng mình xem video tín đồ Hồi giáo Shiite tự tra tấn đẫm máu

Hàng nghìn người Hồi giáo dòng Shiite đã tập trung ở Mumbai, Ấn Độ, dùng roi vọt hoặc các vũ khí đáng sợ khác tự tra tấn tới đổ máu để mừng lễ Arbaeen.

Video các tín đồ Hồi giáo tự tra tấn đẫm máu (Độc giả cân nhắc trước khi xem):

Lễ hội Arbaeen diễn ra hàng năm và kéo dài trong 40 ngày, sau ngày Ashura - ngày lễ tưởng niệm cái chết của Thánh Imam Hussein, cháu trai của nhà tiên tri Mohammed.

Các tín đồ sùng đạo tự đấm vào đầu, ngực để tưởng nhớ những nỗi thống khổ mà vị thánh của họ phải chịu đựng.

Lễ Arbaeen là một trong những lễ hội đông người tham dự nhất trên thế giới. Có khoảng 30 triệu người sẽ tham dự lễ hội này trong năm nay, với hàng triệu người tham gia các nghi thức tưởng nhớ Thánh Imam Hussein ở Karbala, Iraq. 

Năm 2014, có tới 17 triệu người đã hành hương tới lễ hội Arbaeen ở thành phố linh thiêng Karbala, tưởng nhớ tới Thánh Imam Hussain qua đời vào thế kỷ thứ 7.

Trần Minh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.