Rủi ro về nguồn cung từ Iran dịu bớt, giá dầu chạm 'đáy' của 2 tuần

Giá dầu phiên 15/10 giảm hơn 4% xuống mức thấp nhất trong gần hai tuần sau khi có thông tin Israel sẽ không tấn công các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ của Iran, làm dịu bớt lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung.
Chú thích ảnh
Vòi bơm dầu tại một cây xăng ở Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/TT

Theo đó, khi đóng phiên 15/10, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 3,21 USD (tương đương 4,14%) xuống 74,25 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 3,25 USD (4,4%) xuống 70,58 USD/thùng.

Cũng trong phiên giao dịch này, cả hai loại dầu trên đã có thời điểm giảm 4 USD/thùng xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10/2024, sau khi đã giảm khoảng 2% ở phiên 14/10.

Theo ông Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao tại công ty môi giới đầu tư Price Futures Group, những gì đang diễn ra trên thị trường dầu mỏ thực chất không phải là do vấn đề nguồn cung, mà là về rủi ro đối với nguồn cung và nhu cầu.

Giá dầu Brent và WTI đã giảm khoảng 5 USD/thùng tính từ đầu tuần đến nay, gần như xóa sạch mức tăng tích lũy sau khi các nhà đầu tư lo ngại Israel có thể tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran để trả đũa vụ tấn công bằng tên lửa của Tehran vào ngày 1/10.

Bên cạnh đó, cả Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) trong tuần này đều cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2024, với Trung Quốc là yếu tố chính trong các lần hạ dự báo.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch công ty tư vấn đầu tư Lipow Oil Associates, cho biết OPEC và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (được gọi là OPEC+) có thể thay đổi kế hoạch sản xuất vào cuối năm nay và trì hoãn việc tăng sản lượng.

Hương Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.