'Rực rỡ sắc màu Lai Châu' tại Hà Nội

“Rực rỡ sắc màu Lai Châu” là chủ đề chuỗi hoạt động trong “Ngày Văn hóa Lai Châu tại Hà Nội” năm 2020 diễn ra từ ngày 18 – 20/12 tại khu vực không gian nhà Bát Giác, phố đi bộ và bờ hồ Hoàn Kiếm. Đây là lần đầu tiên UBND tỉnh Lai Châu tổ chức chương trình này tại Hà Nội.
Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu cắt băng khai mạc chương trình. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Đến với Thủ đô, đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu mang đến chương trình nghệ thuật đặc biệt công phu, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc nhất với 110 người tham gia. Trong đó có 78 nghệ nhân, diễn viên thuộc 6 trong tổng số 20 dân tộc anh em tại Lai Châu. Đó là đồng bào các dân tộc: Dao ở xã Hồ Thầu, Lự - xã Bản Hon (huyện Tam Đường); Mông - xã Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ); Thái - xã Mường So (huyện Phong Thổ); Hà Nhì - xã Ka Lăng (huyện Mường Tè); Giáy - xã San Thàng (thành phố Lai Châu)...

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng theo phong cách dân gian đương đại, thể hiện những sắc màu văn hóa tinh túy của đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu thông qua nhiều tiết mục ca, múa, nhạc, hoạt cảnh tái hiện lễ hội, nghi lễ tâm linh.

Ngoài chương trình văn nghệ, đồng bào tỉnh Lai Châu còn tham gia  thực hiện “Lễ hội đường phố” với các điệu múa mô phỏng hoạt động đời sống sinh hoạt thường ngày; nhiều làn điệu dân ca truyền thống và tái hiện lễ cưới, hoạt động tâm linh đặc sắc...

Chú thích ảnh
Khách thử xay ngô tại không gian văn hóa người Mông. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

"Ngày Văn hóa Lai Châu tại Hà Nội" do UBND tỉnh Lai Châu thực hiện nhằm quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh miền đất, con người Lai Châu; các giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản và đặc sản địa phương cũng như tiềm năng, thế mạnh, điểm đến du lịch hấp dẫn với nhân dân Thủ đô, du khách trong và ngoài nước. Sự kiện cũng sẽ tạo cơ hội kết nối các nhà đầu tư, doanh nghiệp, công ty lữ hành, các đơn vị, cá nhân đến hợp tác phát triển sản phẩm nông sản, ẩm thực, văn hóa, du lịch Lai Châu, góp phần mở rộng thị trường khách, kích cầu du lịch.

Trong những “Ngày Văn hóa Lai Châu tại Hà Nội” còn diễn ra  nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian của dân tộc Thái, Mông, Lự…; trình diễn văn nghệ dân gian; nghề thủ công truyền thống; trải nghiệm trò chơi dân gian; thưởng thức ẩm thực… Đặc biệt, Ban Tổ chức thực hiện hơn 20 gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá gần 100 sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản của quê hương Lai Châu.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị “Định hướng liên kết phát triển du lịch Lai Châu - Hà Nội”. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Chiều 18/12, diễn ra hội thảo “Định hướng liên kết phát triển du lịch Lai Châu - Hà Nội” góp phần giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các dự án kêu gọi xúc tiến đầu tư du lịch Lai Châu; định hướng liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Lai Châu - Hà Nội. Hội thảo có sự tham dự của nhiều đại biểu đến từ Hiệp hội du lịch Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội các tập đoàn, doanh nghiệp.

Các đại biểu đều khẳng định, Lai Châu có nhiều tài nguyên để phát triển du lịch, thiên nhiên kì vĩ, hoang sơ và bản sắc văn hóa phong phú, độc đáo của 20 dân tộc cùng sinh sống. Đây là tiềm năng và lợi thế để du lịch Lai Châu phát triển. Tuy nhiên, du lịch Lai Châu cần được đầu tư khai thác có hiệu quả và bền vững.

Các đại biểu cũng tập trung bàn giải pháp kích cầu, thu hút khách giữa các địa phương nhừm phát triển du lịch Lai Châu nói riêng và liên kết phát triển du lịch Hà Nội - Lai Châu. Trong đó, tập trung vào các giải pháp liên kết quảng bá, xúc tiến, tổ chức các đoàn Farmtrip, xây dựng sản phẩm du lịch, điểm đến mới, giới thiệu với các nhà đầu tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh của du lịch Lai Châu...

Thanh Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.