Những ngày giáp Tết, người dân TP Hồ Chí Minh lại đổ về đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) và chợ Bình Tây (quận 6, TP Hồ Chí Minh) để lựa mua các mặt hàng trang trí cho nhà cửa với đủ loại, đủ sắc màu.
Các cửa hàng bán đồ trang trí Tết tại đường Hải Thượng Lãn Ông đang bước vào cao điểm bán hàng.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, năm nay, giá các mặt hàng trang trí Tết không có nhiều biến động, thậm chí một số loại còn giảm giá 5-10% để thu hút khách.
Đang lựa những tràng pháo đỏ và hoa mai nhựa, chị Nguyễn Dương Đông (ngụ quận Gò Vấp) cho biết năm nào chị cũng cùng bạn bè đi mua sắm các mặt hàng như: hoa mai, hoa đào nhựa, tràng pháo, đèn lồng... về trang trí nhà cửa đón Tết.
"Trang trí Tết đã trở thành truyền thống của gia đình tôi. Năm nào tôi cũng ghé phố Hải Thượng Lãn Ông này để lựa chọn các mặt hàng trang trí mình yêu thích. Đặc biệt, nhìn thấy những sản phẩm trang trí Tết ở đây, tôi cảm thấy bồi hồi khi Tết đang đến rất gần", chị Nguyễn Dương Đông chia sẻ.
Người dân TP Hồ Chí Minh tranh thủ ngày cuối tuần đi mua sắm đồ trang trí Tết. Bởi theo họ, việc trang trí nhà cửa bằng vật dụng tài lộc màu đỏ mang ý nghĩa rất lớn trong dịp Tết.Các cửa hàng trên đường Hải Thượng Lãn Ông bày bán đủ loại mặt hàng trang trí Tết như: câu đối đỏ, bao lì xì, tràng pháo đỏ, hoa mai, hoa đào nhựa... Trong đó, phong bao lì xì có giá từ 5.000 - 10.000 đồng/bịch, hoa mai nhựa có giá 100.000 - 150.000 đồng/kg, cành đào nhựa có giá 15.000 - 25.000 đồng/cành tùy số lượng hoa...Lo ngại dịch bệnh COVID-19 sẽ tác động đến sức mua nên các tiểu thương không dám nhập hàng, tuy nhiên những ngày qua lượng khách ghé mua đồ trang trí khá đông.
Các mặt hàng trang trí năm nay có rất nhiều mức giá khác nhau, từ hàng cao cấp đến bình dân để phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng.Năm nay, các tiểu thương đã chọn nhập các mặt hàng sản xuất tại Việt Nam nhiều hơn hàng ngoại. Hàng Việt Nam đang có rất nhiều mẫu mã bắt mắt, chất lượng và có giá cả hợp lý.Khu vực quận 5 có nhiều người Hoa sinh sống nên có rất nhiều sản phẩm đặc trưng.
Tại tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, các hoạt động mua bán kéo dài đến 15 tháng Giêng (đúng dịp lễ hội Tết Nguyên tiêu của người Hoa).
Do lượng khách ghé mua sắm mặt hàng trang trí đông đúc nên tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông cũng xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.
Ra mắt từ ngày 25/9/2026 tại Hà Nội, vở xiếc Sơn Thần Thủy Quái gây ấn tượng mạnh với âm nhạc, công nghệ số và hiệu ứng sân khấu hiện đại, mở ra hướng đi mới cho nghệ thuật truyền thống Việt Nam.
Tối 4/10, tại Hoàng Thành Thăng Long diễn ra Lễ Bế mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2, khép lại bốn ngày hội tụ và giao lưu văn hóa sôi động, để lại nhiều dấu ấn với công chúng Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế.
Khi những cơn gió Bắc thổi tung những đợt sóng tuyết và đất trời khoác lên mình tấm áo trắng, thời gian dường như ngưng đọng trên thảo nguyên Ulan Butong thuộc Khu tự trị Nội Mông Cổ (Trung Quốc).
Những ngày đầu tháng 10, trên công trường dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy, Hà Nội), không khí thi công diễn ra khẩn trương, từng bước thay đổi diện mạo con ngõ vốn chật hẹp, thường xuyên ùn tắc.
Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” góp phần tri ân những người chiến sĩ tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân.