Rực rỡ Festival hoa Mê Linh 2024

Tối 26/12, Festival hoa Mê Linh lần thứ 2 - năm 2024 với chủ đề "Mê Linh rực rỡ sắc hoa" đã khai mạc tại quảng trường Trung tâm hành chính huyện Mê Linh (Hà Nội).
Chú thích ảnh
Đêm khai mạc Festival hoa Mê Linh 2024 thu hút hàng ngàn khán giả 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến dự.

Trong đêm khai mạc, không gian Festival ngập tràn sắc màu và hương thơm của các loài hoa cùng âm thanh sôi động, vũ điệu ánh sáng rực rỡ tạo không khí vui tươi, sôi động thu hút hàng ngàn người dân, du khách.

Trên khuôn viên gần 10.000 m2 với 10 khu vực chính, 8 tiểu cảnh, hơn 100 gian hàng thương mại..., khoảng 200 tấn hoa tươi được trang trí tại Festival hoa Mê Linh lần thứ hai. Các loài hoa phục vụ tại lễ hội năm nay đa dạng, hầu hết được chăm sóc tỉ mỉ bởi nông dân trồng hoa tại Mê Linh.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh, huyện Mê Linh xác định đây là một sự kiện văn hóa - du lịch - xúc tiến thương mại có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng giúp kích cầu tiêu thụ hoa và nông sản; góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của nhân dân; đưa Festival hoa Mê Linh trở thành điểm hẹn với du khách, đồng thời khẳng định tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn tầm, bứt phá mạnh mẽ của Mê Linh trong kỷ nguyên mới: “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Chương trình khai mạc  có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng như: Hòa Minzy, Đức Phúc, Đinh Mạnh Ninh, Vũ Thắng Lợi, Lê Anh Dũng, Bùi Lê Mận... Kết thúc chương trình khai mạc là màn bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc kéo dài 15 - 20 phút. 

Chú thích ảnh
Cụm hoa trang trí tại Festival hoa Mê Linh 2024.

Trong 4 ngày diễn ra Festival hoa Mê Linh lần thứ 2 (từ ngày 26 đến hết ngày 29/12/2024), sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như: Hội thi trang trí "xe đạp hoa từ vật liệu tái chế"; thi vẽ tranh; dán, ghép bức tranh khổng lồ từ hoa; các hoạt động Festival tiếng Anh cho học sinh; trình diễn áo dài chủ đề "Mê Linh rực rỡ sắc hoa"; chương trình văn nghệ đặc sắc...

Qua Festival, Ban tổ chức mong muốn người dân có cơ hội giới thiệu các sản phẩm hoa đặc trưng, các kỹ thuật trồng hoa độc đáo, góp phần quảng bá thương hiệu hoa Mê Linh đến với bạn bè trong và ngoài nước. Đồng thời, đây cũng là dịp để các nghệ nhân, nhà vườn giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, cùng nhau nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đặc biệt, trong khuôn khổ của Festival hoa, UBND huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm Đầu tư xúc tiến thương mại du lịch thành phố Hà Nội tổ chức "Hội chợ Xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch, văn hóa địa phương tại huyện Mê Linh" với hơn 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề của Hà Nội và nhiều địa phương trong cả nước.

Festival hoa Mê Linh lần thứ 2 khẳng định vị thế của Mê Linh là một điểm đến du lịch hấp dẫn, một vùng đất giàu truyền thống văn hóa và tiềm năng phát triển.

Tin, ảnh: Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.