Rực rỡ chợ hoa Xuân Bình Điền

Tối 23/1, Chợ hoa Xuân Bình Điền 2017 do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (Satra) tổ chức đã khai mạc tại Khu thương mại Bình Điền, đại lộ Nguyễn Văn Linh, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh, đánh giá cao việc Satra duy trì tổ chức Chợ hoa Xuân Bình Điền hàng năm, trong đó Ban tổ chức tiếp tục miễn phí tiền thuê lô bán hàng cho tất cả thương nhân, nhà vườn tham gia kinh doanh, bán buôn. 

Với chủ đề “Những chú gà cất tiếng gáy chào bình minh”, Chợ hoa Xuân Bình Điền 2017 có khuôn viên rộng gần 16.000m2, có 225 gian hàng bán sỉ và bán lẻ, đã mang lại bức tranh đầy màu sắc của các loài hoa, cây kiểng và dòng người du xuân mua sắm Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. 

Rực rỡ chợ hoa Xuân Bình Điền ảnh 1

Chợ hoa xuân Bình Điền năm 2016. Ảnh: Thanh Vũ/TTTXVN

Đặc biệt, chợ hoa nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các nhà vườn đến từ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre; Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp); Đà Lạt (Lâm Đồng); Tp. Hồ Chí Minh... Năm nay, tại chợ hoa Xuân Bình Điền 2017, tập trung nhiều loại hoa, cây kiểng như cúc các loại, thược dược, các loại hoa lan, mai, quất (tắc) kiểng, bông giấy, các loại bon sai… 

Trong đó, các nhà vườn Tp. Hồ Chí Minh, giới thiệu các loại phong lan từ bình dân đến cao cấp với mức giá đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Riêng nhà vườn ở Đà Lạt, ngoài việc trưng bày các loài hoa truyền thống còn trưng bày thêm các loại hoa chậu như ly, hồ điệp... 

Theo ông Đinh Văn Mười, xã viên Hợp tác Tân Quy Đông, Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, ngoài những loại hoa truyền thống như cúc Đài Loan, hồng tỉ muội, hồng nhung, hướng dương… năm nay còn giới thiệu thêm nhiều chủng loại hoa xứ lạnh được trồng thành công như hoa tử địa lan, cúc đồng tiền (xuất xứ Đà Lạt) được trồng bằng phương pháp cấy mô và loài hoa dạ yến thảo (giống nhập trực tiếp từ Hà Lan). 

Bên cạnh các lô hàng hoa, khu vực hội chợ thương mại trong khuôn khổ chợ hoa Xuân Bình Điền năm nay, có 20 gian hàng của các của đơn vị thành viên SATRA (Vissan, Cầu Tre, Cofidec...) và các thương hiệu bán lẻ như chuỗi siêu thị Satramart, chuỗi cửa hàng Satrafoods. Đặc biệt, khu vực ẩm thực, gồm nhiều món ăn đường phố, thức ăn nhanh.... 

Ông Trần Văn Bắc, Phó tổng giám đốc Satra, cho biết: Đây là năm thứ tư liên tiếp, Satra miễn phí tiền thuê lô bán hàng cho tất cả thương nhân, nhà vườn tham gia Chợ hoa Xuân Bình Điền. Bên cạnh đó, chợ đầu mối Bình Điền còn tổ chức, hỗ trợ bà con nhà vườn bảo quản hoa, cây kiểng... trong trường hợp các nhà vườn chưa có điều kiện chuyển hàng về quê vào trưa ngày 30 tháng Chạp, do chi phí vận chuyển có thể tăng cao trong những ngày cận Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. 

Trước đó, tại Tp. Hồ Chí Minh đã đồng loạt mở cửa ba chợ hoa Tết cấp thành phố là công viên 23 Tháng 9, Lê Văn Tám, Gia Định và 110 điểm thuộc địa bàn 19 quận - huyện trên địa bàn. Các chợ hoa Tết sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng Chạp cho đến 12 giờ ngày 30 tháng Chạp.

Mỹ Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.