Rủ nhau buôn ma túy, chị vợ, em rể cùng lĩnh án

Trung được chị vợ “chỉ đạo” mang tiền đi mua 14 bánh heroin của một người tên là Sáu ở xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, khi vận chuyển số “hàng trắng” đến thị trấn Xuân Mai thì Trung bị cơ quan công an bắt giữ.

Ngày 14/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt mức án tù chung thân đối với hai bị cáo Nguyễn Thị Khả (42 tuổi, trú tại huyện Nam Sách, Hải Dương) và Nguyễn Quốc Trung (40 tuổi, trú tại huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, ngày 9/8/2012, tại thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, kiểm tra chiếc xe ô tô hiệu Innova do Nguyễn Quốc Trung điều khiển đi từ hướng tỉnh Hòa Bình về Hà Nội và phát hiện 14 bánh heroin giấu trong khe ốp phía sau nắp bình xăng. Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận đã vận chuyển 14 bánh heroin cho chị gái vợ là Nguyễn Thị Khả.

Trước đó, chiều 6/8/2012, Trung được chị vợ “chỉ đạo” mang tiền đi mua 14 bánh heroin của một người tên là Sáu ở xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tại đây, Sáu mang 14 bánh heroin giấu vào trong khe hốc xăng của ô tô. Tuy nhiên, khi vận chuyển số “hàng trắng” đến thị trấn Xuân Mai thì Trung bị cơ quan công an bắt giữ.

Rủ nhau buôn ma túy, chị vợ, em rể cùng lĩnh án ảnh 1

Bị cáo Khả và Trung tại phiên tòa. Ảnh: VOV

Trung khai thêm, ngoài vụ vận chuyển 14 bánh heroin nói trên, Trung còn vận chuyển 5 lần khác trước đó với tổng số 25 bánh heroin cho Khả mang đi bán kiếm lời.

Ngay sau khi bắt Trung, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Khả, nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau lệnh truy nã đặc biệt, ngày 20/5/2013, Khả bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo Trung thành khẩn khai nhận tội còn bị cáo Khả một mực chối tội. Khả khai không liên quan đến hành vi mua bán chất ma túy của Trung, không đưa tiền cho Trung, không “chỉ đạo” Trung lên huyện Mộc Châu, Sơn La mua ma túy về cho Khả. Khả khai, thời gian từ tháng 3-8/2012, Khả thường xuyên liên lạc điện thoại với Trung là để tâm sự chuyện gia đình. Khả biết số điện thoại của người tên là Sáu ở Sơn La là do vô tình. Việc Khả thường xuyên liên lạc với Sáu là để tâm sự nói chuyện, không liên quan đến việc mua bán ma túy.

Tuy nhiên, tại phiên tòa Khả đã không lý giải được tại sao lại biết số điện thoại của người tên là Sáu, cũng như việc trốn khỏi địa phương khi nghe tin em rể bị bắt.

Hội đồng xét xử đã xem xét Trung có thái độ ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, nhân thân chưa có tiền án tiền sự… nên đã tuyên phạt Trung lĩnh án tù chung thân.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Khả, Hội đồng xét xử xác định là đối tượng cầm đầu việc mua bán chất ma túy, lại không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, ngoài ra khi biết Trung bị bắt đã trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, do Khả đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo, Tòa đã tuyên phạt Khả lĩnh án tù chung thân.

Kim Anh

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.