Chia sẻ về quyết định này, ông Matthias Bausenwein, Chủ tịch Ørsted Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cho biết: “Việt Nam có nhiều tiềm năng và điều kiện tối ưu để phát triển điện gió ngoài khơi. Chúng tôi đánh giá đây là một thị trường quan trọng tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và rất hào hứng khi bước chân vào thị trường Việt Nam. Chúng tôi tin rằng năng lượng gió ngoài khơi có khả năng cung cấp nguồn điện cạnh tranh và đáng tin cậy cho người dân cũng như thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của nền kinh tế”.
Còn ông Sebastian Hald Buhl, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam khẳng định: “Ørsted sở hữu những công nghệ tiên tiến, mô hình kinh doanh với tầm nhìn dài hạn xuyên suốt từ khâu phát triển dự án cho tới bước đưa vào vận hành. Với kinh nghiệm quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả, chúng tôi cam kết thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp tại địa phương và mang trọn vẹn những lợi ích của điện gió ngoài khơi đến cho Việt Nam”
Ông Buhl cho biết thêm: “Chúng tôi mong muốn được hợp tác cùng với đối tác địa phương, các cơ quan Nhà nước để hỗ trợ Việt Nam thực hiện chuyển đổi xanh, giảm thiểu khí thải carbon và cung cấp năng lượng tái tạo cho hàng triệu gia đình và doanh nghiệp trên khắp cả nước.”
Ørsted đã có 30 năm kinh nghiệm dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi; thực hiện chuyển đổi hoạt động kinh doanh từ sử dụng năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo và hướng tới trở thành doanh nghiệp trung hòa carbon (carbon-neutral) vào năm 2025. Công ty hiện đang cung cấp năng lượng xanh cho hơn 15 triệu người trên toàn thế giới và dự kiến nâng con số này lên đến 30 triệu vào năm 2025.
Được xếp hạng là công ty bền vững nhất thế giới trong ngành năng lượng, Ørsted luôn đi đầu trong việc hành động chống biến đổi khí hậu và tiên phong những công trình điện gió ngoài khơi tại thị trường Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương và Bắc Mỹ.