Roscosmos đặt mục tiêu chế tạo 200 - 250 vệ tinh mỗi năm

Cơ quan Hàng không vũ trụ Nga (Roscosmos) dự kiến thu hút đầu tư 50 tỷ ruble (710 triệu USD) để xây dựng 2 nhà máy mới chế tạo vệ tinh, hướng tới mục tiêu chế tạo từ 200 - 250 vệ tinh mỗi năm. Trên đây là thông báo của Tổng Giám đốc Roscosmos, ông Yuri Borisov, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Vedomosti của Nga ngày 21/12.
Chú thích ảnh
Mẫu vệ tinh nhân tạo của Cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos). Ảnh: Trần Hiếu/PV TTXVN tại Nga

Theo hãng tin TASS của Nga, Tổng Giám đốc Borisov cho biết tập đoàn có kế hoạch thu hút đầu tư thông qua trái phiếu do công ty tài chính của Roscosmos phát hành. Các trái phiếu này sẽ được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán của Nga, chủ yếu dành cho các ngân hàng được ủy quyền cũng như những nhà đầu tư tư nhân. Khối lượng trái phiếu phát hành tối đa là 50 tỷ ruble, thời hạn 15 - 20 năm và chi trả lợi tức mỗi 181 ngày. Đợt phát hành đầu tiên dự kiến trong năm 2023 với giá trị 10 tỷ ruble.

Theo ông Borisov, khoản tài chính này sẽ là cơ sở để xây dựng 2 nhà máy mới chế tạo vệ tinh hàng loạt, trong đó 1 nhà máy hợp tác với Công ty Vệ tinh thông tin Resetnev, có thể là ở Krasnoyarsk, và nhà máy còn lại có thể ở tỉnh Moskva, vì ở đây có một tổ hợp các nhà máy khác tạo thuận lợi về logistics. 

Roscosmos dự kiến làm theo mô hình của Mỹ là thu hút các công ty tư nhân tham gia dự án chế tạo vệ tinh. Cơ quan đang đàm phán với các công ty Megafon và Sber, Hệ thống Không gian Gazprom, Sitroniks, BARL và nhiều công ty khác về triển vọng hợp tác trong tương lai. Tổng Giám đốc Borisov cũng lưu ý tới các trường đại học nghiên cứu phát triển công nghệ tiên tiến và chế tạo vệ tinh như Viện Vật lý và Công nghệ Moskva (MFTI), Đại học Nghiên cứu quốc gia Samara mang tên Viện sĩ Korolev và Khoa Nghiên cứu vũ trụ của Đại học Tổng hợp quốc gia mang tên Lomonosov (MGU). 

Vedomosti dẫn lời quan chức Roscosmos cho biết Nga hiện chế tạo khoảng 15 vệ tinh mỗi năm và đặt mục tiêu tới cuối năm 2025 tăng con số này lên mức từ 200 - 250 vệ tinh. Trong khi đó, mỗi năm Trung Quốc chế tạo 500 vệ tinh và tập đoàn SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk dự kiến đến hết năm 2022 xuất xưởng tổng cộng 42.000 vệ tinh.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.