Theo truyền thống, Ramadan là tháng nhịn ăn của người Hồi giáo. Việc nhịn ăn, nhằm bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ những người nghèo đói không đủ ăn, đủ mặc, giúp rèn luyện cho con người sự tiết chế, chống lại những cám dỗ vật chất.
Năm 2024, lễ bắt đầu từ ngày 11/3 và kéo dài 30 ngày. Dịp này, hàng trăm tín đồ người Chăm theo Hồi giáo tại hẻm 157 đường Dương Bá Trạc, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh nhịn ăn, nhịn uống trong khoảng 15 giờ, bắt đầu vào 4h00 sáng trước khi mặt trời mọc và các sinh hoạt ăn uống chỉ diễn ra sau 18h10 khi mặt trời lặn trong ngày.
Du khách tham quan các gian hàng thực phẩm truyền thống của người Chăm và thực phẩm theo chuẩn Halal (thực phẩm được phép ăn theo giáo lý của đạo Hồi) trong tháng Ramadan tại khu vực gần thánh đường Jamiul Anwar, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu Khu vực gần thánh đường Jamiul Anwar, nơi sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng đặc biệt nhộn nhịp vào giờ chiều, tối. Người dân trong hẻm và tín đồ theo đạo Hồi từ nơi khác đổ về đây để mua thực phẩm Halal chuẩn bị cho việc xả nhịn ăn vào lúc 18h10. Ảnh: An Hiếu Một gian hàng thực phẩm của đồng bào Chăm theo đạo Hồi tại hẻm 157 đường Dương Bá Trạc, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu Bà con người Chăm ở đây vẫn giữ bản sắc văn hóa riêng như mặc trang phục truyền thống khi ra đường. Phụ nữ trong sinh hoạt hàng ngày vẫn trùm khăn che kín đầu. Ảnh: An Hiếu Một gian hàng trưng bày, mua bán các trang phục truyền thống của cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi tại hẻm 157 đường Dương Bá Trạc, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh. . Ảnh: An Hiếu
Du khách tham quan, tìm hiểu về tháng Ramadan của cộng đồng người Chăm theo Hồi Giáo ở quận 8, Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu Ông Haji Kim Sô, 72 tuổi, là trưởng ban quản trị cộng đồng người Chăm giáo khu Anwar. Ảnh: An Hiếu Trẻ em người Chăm theo đạo Hồi rạng rỡ trong trang phục truyền thống. Ảnh: An Hiếu Từ nhỏ các trẻ em người Chăm theo đạo Hồi đã được làm quen với trang phục truyền thống. Ảnh: An Hiếu Mỗi ngày, các tín đồ người Chăm theo Hồi Giáo đến hành lễ 5 lần vào các khung giờ quy định trong đạo Hồi. Ảnh: An Hiếu Cầu nguyện, nhịn ăn và giữ mình là những việc mà các tín đồ Hồi giáo phải tuân thủ trong tháng lễ Ramadan. Ảnh: An Hiếu Các tín đồ người Chăm theo Hồi giáo hành lễ tại thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu
Cầu nguyện là việc làm thường xuyên trong ngày đối với các tín đồ người Chăm theo Hồi giáo. Ảnh: An Hiếu Các tín đồ người Chăm theo Hồi giáo thực hiện nghi thức cầu nguyện truyền thống của đạo Hồi tại thánh đường trong tháng Ramadan. Ảnh: An Hiếu Các tín đồ người Chăm theo Hồi giáo cầu nguyện trước khi xả nhịn ăn vào lúc 18h10 trong tháng Ramadan. Ảnh: An Hiếu Các thực phẩm: cháo, rau xào, xoài chín hoặc dưa hấu. Các món nước như trà, sương sáo, nước sâm được chuẩn bị cho giờ xả nhịn ăn của các tín đồ người Chăm theo Hồi giáo trong tháng Ramadan tại quận 8, Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu Các tín đồ người Chăm theo Hồi giáo thực hiện nghi thức cầu nguyện trước khi xả nhịn ăn vào lúc 18h10 tại thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu Hàng trăm tín đồ người Chăm theo Hồi giáo tập trung tại thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh cùng nhau xả nhịn ăn lúc 18h10. Ảnh: An Hiếu Các tín đồ người Chăm theo đạo Hồi cùng nhau ăn, uống những thực phẩm đã chuẩn bị sau 18h10 trong tháng Ramadan. Ảnh: An Hiếu
Trong tháng Ramadan, các tín đồ Hồi giáo sẽ tập trung cầu nguyện tại các đền thờ, nhịn ăn vào ban ngày và tụ tập ăn uống bên gia đình, bạn bè vào ban đêm.