Nhiều tiết mục văn nghệ chào mừng đã được các trường tổ chức trong không khí vui tươi. Đây là lễ khai giảng được tổ chức bình thường sau hai năm bị gián đoạn bởi dịch COVID-19.
Dưới đây là ghi nhận của nhóm phóng viên báo Tin tức tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh:
Từ sáng sớm, lực lượng an ninh đã phân luồng trên nhiều tuyến phố. Công an giao thông phân luồng ổn định để đón học sinh đến trường. Tại Trường THCS Trưng Vương (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) một số học sinh đã đến sớm để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Nhiều giáo viên trong trang phục áo dài truyền thống cũng đến từ rất sớm. Tại Trường Tiểu học Quang Trung (Hà Nội), học sinh đến trường được chào đón trong tiếng trống rộn ràng.
Với nhiều em, đây là lần đầu được dự khai giảng trực tiếp, bởi năm ngoái phải khai giảng theo hình thức online. Tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhiều học sinh cũng đến từ rất sớm. Nhiều học sinh tham gia bày biện, trang trí sân khấu khai giảng.Trong khi đó, ở các tuyến phố, học sinh vẫn tiếp tục đến trường.Tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhiều em hào hứng với cờ hoa đón khai giảng. Các giáo viên hướng dẫn học sinh lớp 1 vào hàng. Với học sinh lớp 1, đây là thời khắc đáng nhớ với các em.
Học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) tham dự ngày khai giảng.
Trường tiểu học Bùi Văn Mới, thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đón hơn 200 học sinh lớp 1. Trường Alpha (huyện Hoài Đức, Hà Nội) sẵn sàng đón học sinh, phụ huynh.Nhiều học sinh lớp 1 háo hức với cây chong chóng trong tay. Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (TP Hồ Chí Minh) sẵn sàng cho lễ khai giảng.Trang phục áo dài của nữ sinh Trường THPT Lê Quý Đôn.Phần lễ được Trường THPT Lê Quý Đôn tổ chức khá sớm. Tại Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), phần lễ của chương trình khai giảng cũng được tổ chức khá sớm.
Nhiều nữ sinh duyên dáng trong tà áo dài. Với nhiều học sinh lớp 10, đây là thời khắc đáng nhớ của năm học đầu cấp. Tiếng trống khai giảng bắt đầu một năm học mới.
Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Ngày 11/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, trước tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại một số trường học, đơn vị đã ban hành Công văn số 4643/SGDĐT-GDPT về việc bảo đảm cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.
Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 6128/BGDĐT-GDPT gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc tiếp tục rà soát, bảo đảm cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.