Tối 24/12, trong tiết trời se lạnh, TP Hồ Chí Minh bước vào đêm Giáng sinh với không khí nhộn nhịp khi người dân và du khách đổ về các tuyến đường trung tâm, nhà thờ và xóm đạo để tham dự thánh lễ, tham quan và vui chơi.
Nhà thờ Đức Bà tiếp tục là một trong những điểm đến thu hút đông đảo người dân. Dù công trình vẫn đang trong quá trình trùng tu, khuôn viên nhà thờ được trang hoàng bằng hàng nghìn ánh đèn và tiểu cảnh rực rỡ, tạo không gian lung linh để người dân chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu niệm trong đêm Noel.
Cùng với Nhà thờ Đức Bà, nhiều giáo xứ trên địa bàn thành phố như Xóm Thuốc, Hạnh Thông Tây, Hợp An (đường Quang Trung, Phạm Văn Chiêu), An Hội Đông, Mân Côi… cũng được trang trí lộng lẫy với cây thông, hang đá và các tiểu cảnh Giáng sinh đặc sắc. Dòng người nối tiếp nhau đến tham dự thánh lễ, hòa mình vào không khí ấm áp, an lành của mùa Noel.
Nhà thờ Đức Bà sáng rực mừng Giáng sinh.
Hàng nghìn gia đình, bạn trẻ "check-in" vẻ đẹp huyền ảo của nhà thờ Đức Bà trong đêm giáng sinh.
Yến Nhi, học sinh lớp 3 ở phường Xóm Chiếu thích thú trải nghiệm giáng sinh cùng với bố mẹ.
Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và các trung tâm thương mại lớn như Diamond Plaza, Vincom Đồng Khởi, Saigon Centre, không khí lễ hội cũng diễn ra sôi động. Các gia đình, bạn trẻ và du khách tập trung tham quan, mua sắm, chụp hình bên những không gian trang trí mang đậm sắc màu Giáng sinh.
Giáo sứ Hợp An, phường An Hội Đông được trang hoàng lộng lẫy với hàng chục cây thông.
Không gian trang trí giáng sinh tại giáo khu Mân Côi, phường An Hội Đông.
Bức tranh đa sắc màu tại giáo sứ khu Mân Côi thu hút đông đảo người dân và giáo dân đến vui chơi.
Đêm Giáng sinh tại TP Hồ Chí Minh không chỉ là dịp sinh hoạt tôn giáo của giáo dân mà còn trở thành hoạt động văn hóa quen thuộc của người dân thành phố, mang đến những khoảnh khắc sum vầy, ấm áp và nhiều niềm vui trong những ngày cuối năm.
Trong bối cảnh văn hóa, di sản, nghệ thuật ngày càng khẳng định vai trò là những nguồn lực nội sinh quan trọng, nhiều hoạt động gắn với phát huy giá trị văn hóa trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn di tích lịch sử, mở rộng không gian sáng tạo nghệ thuật, giao lưu quốc tế và phát triển văn hóa đọc đã diễn ra tại nhiều địa phương trong tuần qua. Qua đó, góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần và tạo động lực phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới.
Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn 10851/VPCP-KGVX ngày 24/10/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.
Là Di sản văn hóa thế giới, Thành nhà Hồ sở hữu kiến trúc đá độc đáo còn nguyên vẹn sau hơn 600 năm với khối tư liệu, hiện vật và di tích đặc biệt quan trọng.
Từ những món ăn dân dã đến câu chuyện gìn giữ nghề truyền thống, “Quán Nhà Haha” không chỉ mang đến tiếng cười giải trí mà còn khơi gợi tình yêu với ẩm thực và văn hóa Huế.