Rộn ràng khai mạc chợ hoa xuân với trên nửa triệu cây cảnh

Tối 22/1, tại thành phố Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh), Chợ hoa Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Sắc Xuân trên thành phố Tây Ninh” đã được khai mạc với hơn 300 gian hàng. Trên 500.000 cây cảnh các loại như: Hoa đào, hoa mai, hoa giấy, cúc, vạn thọ, quất, trang và bon sai… được các nhà vườn trong tỉnh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đưa về phục vụ nhu cầu mua sắm và trưng bày của người nhân dân trong dịp Tết.
Chú thích ảnh
Chợ hoa xuân Tây Ninh thu hút khách tham quan, mua sắm.

Theo hầu hết các nhà vườn, tiểu thương và khách tham quan, mua sắm, giá hoa cảnh bán theo chậu năm nay dao động từ 100 đến trên 200 nghìn đồng/chậu, tăng hơn so với năm trước khoảng trên 20 đến 30% tùy theo từng loại; giá mai vàng và hoa giấy giao động từ 1 triệu đồng đến 150 triệu đồng/chậu.

Chị Bùi Thị Thảo Nguyên (35 tuổi) là chủ vựa hoa ở làng hoa Phú Sơn, tỉnh Bến Tre cho biết, năm nay gia đình tham gia bày bán hoa ở Chợ hoa Xuân Ất Tỵ 2025 tại thành phố Tây Ninh với khoảng 400 chậu hoa các loại như: Cúc mâm xôi, hoa giấy, quất, ớt…với giá dao động từ 150.000 đồng đến 4 triệu đồng/chậu, kỳ vọng bán hết số chậu hoa, sau khi trừ chi phí thì gia đình chị Thảo Nguyên sẽ thu lãi khoảng 50 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Đa dạng các loại hoa được bày bán tại chợ hoa xuân Tây Ninh.

Bà Nguyễn Thành Ngân (48 tuổi) chủ vựa hoa tại thành phố Tây Ninh cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi nên hầu hết các loại cảnh tại Tây Ninh đều phát triển tốt, đạt chất lượng cao, cho nhiều hoa. Tham gia chợ hoa năm nay gia đình bà Ngân bày bán các loại hoa như: Cúc tiger, cúc vạn thọ, cúc mâm xôi, hoa giấy…số lượng trên 1.000 chậu, với giá bán trung bình từ 100.000 đến 150.000 đồng/chậu. Nếu sức mua của người dân ổn định thì Tết này gia đình bà có thể thu lãi khoảng 120 triệu đồng.

Sau khi đi tham quan các gian hàng tại Chợ hoa Xuân, anh Trần Văn Long (42 tuổi, ngụ phường 3 thành phố Tây Ninh) cho biết, anh đã mua được 2 chậu hoa mai rất đẹp để trưng bày trong những ngày Tết. Giá mai vàng năm nay dao động từ 1 triệu đến 150 triệu/chậu tùy theo kiểu dáng và độ đẹp của cây… người dân có thể thoải mái lựa chọn tùy theo điều kiện kinh tế và nhu cầu trưng bày trong dịp Tết.

Chú thích ảnh
Chợ hoa xuân Ất Tỵ 2025 tại thành phố Tây Ninh thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến tham quan, mua sắm. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh, Lương Bá Can, Trưởng ban tổ chức Chợ hoa Xuân thành phố Tây Ninh cho biết, ngoài việc các nghệ nhân trưng bày bán các sản phẩm hoa Tết hay những cây bon sai độc lạ để phục vụ cho nhu cầu trưng bày Tết cho người dân, đây còn là nơi hội để các nhà vườn, các cơ sở kinh doanh, buôn bán và giao lưu, tạo sự lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc từ các vùng, miền trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là nơi để người dân hòa mình vào không khí đón tết cổ truyền của dân tộc, lựa chọn những sản phẩm đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc, xuất xứ, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân trong dịp Tết đến, Xuân về.

Dự kiến Chợ hoa Xuân Ất Tỵ 2025 tại Tây Ninh sẽ kéo dài đến hết ngày 28/1/2025 (tức ngày 29 Tết Âm lịch).

Tin, ảnh: Minh Phú (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.