Rộn ràng các lễ hội, chợ Tết

Những ngày đầu Xuân năm mới Ất Tỵ, tại các địa phương diễn ra nhiều sự kiện, lễ hội thu hút đông đảo du khách cùng tham gia trải nghiệm.

Khai ấn tân niên trong khu di sản Hoàng cung Huế

Ngày 4/2, tại Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ hạ nêu và khai ấn tân niên, tặng chữ chúc Tết Xuân Ất Tỵ đến đông đảo người dân và du khách, đánh dấu kỳ nghỉ Tết kết thúc, chuẩn bị bước vào một năm làm việc mới theo phong tục truyền thống xưa.

Lễ hạ nêu diễn ra theo nghi thức hoàng cung gồm các phần như: Cúng nêu, nhạc lễ và tiến hành hạ cây nêu được dựng vào ngày 23 tháng Chạp, lần lượt tại Triệu Tổ Miếu, nơi thờ các Chúa Nguyễn và Thế Tổ Miếu, nơi thờ các vị vua nhà Nguyễn.

Sau nghi lễ hạ nêu là phần khai ấn cung chúc tân Xuân, mở đầu một năm mới làm việc của bộ máy hành chính phong kiến xưa, với hy vọng cả năm mọi việc suôn sẻ, nhiều thành công, đất nước được thái bình, thịnh trị. Người dân và du khách xếp hàng xin chữ ở Thế Tổ Miếu do lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tự tay viết thư tháp các chữ Phúc, Lộc, Đạt, Tâm, An… kèm theo kim ấn đóng bên cạnh với mong ước về sự an lành, may mắn, mọi công việc hanh thông sẽ đến trong năm mới.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung cho biết, việc phục dựng các nghi lễ cung đình xưa, trong đó có lễ hạ nêu và khai ấn tân niên là dịp để giới thiệu, quảng bá tới du khách trong và ngoài nước hiểu thêm về nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Đồng thời gia tăng trải nghiệm cho du khách khi đến với khu di sản Hoàng cung Huế những ngày đầu năm mới.

Theo Sở Du lịch thành phố Huế, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, lượng khách đến Huế đạt 150.300 lượt, tăng hơn 36% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 69.062 lượt, khách nội địa ước đạt 81.280 lượt. Doanh thu từ du lịch ước đạt 245 tỷ đồng, tăng hơn 48% so với cùng kỳ năm 2024.

Chợ Tết “Một thoáng Thành Nam”

Ngày 4/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định khai mạc Chợ Tết “Một thoáng Thành Nam”. Đây là hoạt động văn hóa thường niên tại Nam Định vào dịp đầu Xuân năm mới nhằm giới thiệu, quảng bá một số di sản văn hóa, phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền; đồng thời là sản phẩm văn hóa đặc trưng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chú thích ảnh
Người dân hào hứng nhảy sạp tại Chợ Tết "Một thoáng Thành Nam". Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN

Tại Chợ Tết, người dân và du khách tham quan triển lãm "Thành Nam từ truyền thống đến hiện đại", triển lãm "Hương sắc Hoa địa lan Nam Định", trưng bày "Ảnh đẹp Du lịch Nam Định", giao lưu cổ vật đầu năm và chợ “Đồ xưa”, trưng bày và triển lãm giới thiệu chim Vành khuyên; trải nghiệm hoạt động trình diễn một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu. Ban tổ chức bố trí nhiều gian hàng giới thiệu, quảng bá đặc sản văn hóa ẩm thực và các sản phẩm OCOP của Nam Định.

Chú thích ảnh
Người dân xin chữ tại Chợ Tết "Một thoáng Thành Nam". Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN

Chợ Tết “Một thoáng Thành Nam” được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức từ năm Mậu Tuất (2018), đến nay đã trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách. Qua mỗi năm, Chợ Tết được nghiên cứu, bổ sung, tổ chức với quy mô và nội dung phong phú, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu tham quan, thưởng thức các giá trị văn hóa truyền thống của nhân dân và du khách khi về với mảnh đất Thành Nam.

Sự kiện diễn ra từ ngày 3 - 6/2.

Đỗ Trưởng - Nguyễn Lành (TTXVN)

Dành cho bạn

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.
Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, từ ngày 12-19/9, tại khu vực Hậu viên, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Kinh kỳ”, giới thiệu tới công chúng những hình ảnh, tư liệu về 36 phố phường Hà Nội gắn với các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống.
Để di sản trở thành nguồn cảm hứng kiến tạo Thủ đô

Để di sản trở thành nguồn cảm hứng kiến tạo Thủ đô

Với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, chương trình khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 đã đưa khán giả qua hành trình khám phá di sản Thăng Long - Hà Nội, những sắc màu văn hóa đặc trưng của các vùng miền Việt Nam và nghệ thuật quốc tế.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..