Romania có Quốc hội mới

Theo Đài Phát thanh quốc tế Romania, Quốc hội nước này đã bắt đầu hoạt động với phiên họp đầu tiên diễn ra ngày 22/12, sau cuộc tổng tuyển cử ngày 6/12.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp của Quốc hội Romania. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, cựu Thủ tướng Ludovic Orban được sự ủng hộ của đảng Tự do Dân tộc (PNL), Liên minh USR-PLUS và Liên minh Dân chủ Dân tộc Hungary ở Romania (UDMR), đã vượt qua ứng cử viên của đảng Dân chủ Xã hội (PSD) Alfred Simonis, trở thành Chủ tịch Hạ viện. Ngoài ra, cựu Bộ trưởng Tài chính Anca Dragu, ứng cử viên của liên minh USL-PLUS, được PNL và UDMR hậu thuẫn, đã được bầu làm Chủ tịch Thượng viện. 

Cơ quan bầu cử trung ương Romania cho biết, trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 6/12, tổng số 466 nghị sĩ đã được bầu, trong đó 330 hạ nghị sĩ và 136 thượng nghị sĩ.

Trong Quốc hội mới, đảng PSD có 47 thượng nghị sĩ và 110 hạ nghị sĩ, PNL có 41 thượng nghị sĩ và 93 hạ nghị sĩ, USR PLUS có 25 thượng nghị sĩ và 55 hạ nghị sĩ, AUR có 14 thượng nghị sĩ và 33 hạ nghị sĩ trong khi UDMR có 9 thượng nghị sĩ và 21 hạ nghị sĩ.

Công Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.