Rolls-Royce dự kiến đạt doanh thu kỷ lục

Rolls-Royce Motor Cars Ltd. - hãng sản xuất xe danh tiếng ở châu Âu - dự kiến năm nay sẽ đạt doanh số bán xe kỷ lục trong năm thứ hai liên tiếp, nhờ nhu cầu tăng mạnh tại châu Á giúp bù đắp sự sụt giảm tại châu Âu do những khó khăn về kinh tế.

Rolls-Royce Motor Cars Ltd. - hãng sản xuất xe danh tiếng ở châu Âu - dự kiến năm nay sẽ đạt doanh số bán xe kỷ lục trong năm thứ hai liên tiếp, nhờ nhu cầu tăng mạnh tại châu Á giúp bù đắp sự sụt giảm tại châu Âu do những khó khăn về kinh tế.

Rolls-Royce dự kiến đạt doanh thu kỷ lục ảnh 1

Rolls-Royce dự kiến đạt doanh thu kỷ lục năm thứ hai liên tiếp. Ảnh: Internet

Giám đốc điều hành Rolls-Royce Motor, Torsten Mueller-Oetvoes cho biết thương hiệu xe siêu sang được hãng BMW (Đức) mua lại này đã bán được hơn 3.530 xe trong năm 2011, mức cao nhất trong lịch sử 107 năm của Rolls-Royce và vượt qua cả mức kỷ lục đạt được hồi năm 1978. Năm ngoái, Trung Quốc đã trở thành thị trường tiêu thụ lớn nhất của Rolls-Royce Motor.

Trong một buổi phỏng vấn mới đây tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), ông Mueller-Oetvoes khẳng định hãng này sẽ đặc biệt coi châu Á là thị trường chủ chốt thúc đẩy đà tăng trưởng cho Rolls-Royce Motor. Hãng sản xuất "xế hộp" siêu sang này đang lên kế hoạch mở một phòng trưng bày tại khu mua sắm Siam Paragon, tại Bangkok, Thái Lan.

Theo ông Mueller-Oetvoes, nhiều nền kinh tế châu Á vẫn giữ được mức tăng trưởng mạnh mẽ, với số triệu phú ngày càng tăng.

Hãng tin Bloomberg cho hay trong danh sách 100 tỷ phú hàng đầu thế giới, có 13 tỷ phú đến từ châu Á. Ước tính, tổng tài sản của những tỷ phú châu Á ước tăng 4,3% lên 196,3 tỷ USD trong năm nay.

Châu Á hiện chiếm 40% doanh số bán xe của Rolls-Royce Motor và tỷ lệ này dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên.

Tại các thị trường khác, Mỹ chiếm 30% doanh số bán xe của Rolls-Royce Motor; còn Trung Đông và châu Âu mỗi khu vực chiếm 15%.

Trà My (Tổng hợp)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.