Rolls-Royce bán mảng kinh doanh hàng hải cho Tập đoàn Kongsberg

Nhà sản xuất động cơ cho máy bay, tàu thủy và ô tô Rolls-Royce của Anh vừa thông báo chuyển nhượng mảng kinh doanh hàng hải thua lỗ cho Tập đoàn công nghiệp Kongsberg của Na Uy trong thương vụ trị giá 500 triệu bảng Anh (hơn 660 triệu USD).
Theo thông báo ngày 6/7 của Rolls-Royce, việc hãng từ bỏ mảng kinh doanh này sẽ giúp Rolls-Royce tập trung vào các mảng kinh doanh then chốt mà hãng xác định trong quá trình giảm lực lượng lao động và tái cơ cấu bộ máy mà hãng đang thúc đẩy trong 2 năm qua.
Dự kiến, vụ chuyển nhượng sẽ hoàn tất vào đầu năm 2019 và Rolls-Royce hy vọng doanh thu của hãng tăng khoảng từ 350 triệu đến 400 triệu bảng Anh từ vụ chuyển nhượng này. 
Rolls-Royce bán mảng kinh doanh hàng hải cho Tập đoàn Kongsberg ảnh 1

Một nhà máy của Rolls-Royce ở Derby, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin trên được công bố 3 tuần sau khi Rolls-Royce công bố kế hoạch đến năm 2020 giảm 4.600 nhân công, chủ yếu cấp quản lý nhằm giảm thiểu chi phí hoạt động. Hiện lực lượng lao động làm việc trong mảng kinh doanh thương mại hàng hải của Rolls-Royce là 3.600 người, phần lớn đều tập trung tại khu vực Bắc Âu.  
Hồi tháng 1/2018, Rolls-Royce đã tiến hành rà soát lại tính hiệu quả của mảng kinh doanh hàng hải, theo đó hãng chịu khoản lỗ 70 triệu bảng Anh, bất chấp doanh thu đạt 817 triệu USD. Hiện Rolls-Royce, nhà sản xuất và cung cấp các động cơ máy bay cho Airbus và Boeing, có tổng cộng 16.000 nhân viên tại trụ sở hoạt động ở Derby, Anh và có 55.000 nhân viên trên toàn thế giới. 
Trong khi đó, Kongsberg, chuyên sản xuất trong lĩnh vực quốc phòng, dầu mỏ - khí đốt và vũ trụ, có cơ sở hoạt động tại 25 nước với 7.000 nhân viên.
(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.