Rơi máy bay trực thăng quân sự Bulgaria, 2 người thiệt mạng

Một trực thăng quân sự của Bulgaria đã gặp nạn trong cuộc huấn luyện bay gần thành phố miền Nam Plovdiv, khiến 2 trong 3 người trên máy bay thiệt mạng.
Rơi máy bay trực thăng quân sự Bulgaria, 2 người thiệt mạng ảnh 1

Một chiếc Mi-17 của Bulgaria. Ảnh: airliners.net

Bộ Quốc phòng Bulgaria xác nhận vào khoảng 8h30 ngày 11/1 (0h30 sáng 12/6 theo giờ Việt Nam), trực thăng Mi-17 đã bốc cháy sau khi rơi xuống từ độ cao 50m gần căn cứ quân sự Krumovo và sân bay dân sự Plovdiv.
Chỉ huy huấn luyện và phi công phụ trên máy bay đã tử nạn. Thành viên thứ 3 trong đoàn bay là kỹ sư cơ khí đã được đưa đi cấp cứu và hiện đã hồi tỉnh.      

Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân tai nạn.
Cũng trong ngày 11/6, một máy bay của hãng hàng không Mỹ United Airlines cất cánh từ thủ đô Rome của Italy tới Chicago, Mỹ, đã phải chuyển hướng đến Ireland vì lý do an ninh.

Quyết định trên được đưa ra sau khi lực lượng chức năng phát hiện một mẩu giấy có nội dung đe dọa trên máy bay Boeing 767-300 chở 207 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn.
Nhân viên an ninh sân bay đang kiểm tra tất cả các hành khách và hành lý trên chuyến bay này.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.