Rơi máy bay tại Nga: Tìm thấy một số thi thể các nạn nhân

Ngày 7/7, lực lượng cứu hộ tại vùng Viễn Đông của Nga đã tìm thấy thi thể 9 nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay chở khách AN-26 của nước này rơi xuống biển 1 ngày trước đó.
Chú thích ảnh
(ảnh do Cơ quan tình trạng khẩn cấp Nga cung cấp ngày 6/7/2021): Một máy bay An-26 tại sân bay ở thành phố Patropavlovsk-Kamchatckiy thuộc Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông báo, lực lượng cứu hộ nêu rõ đã xác định danh tính của 1 trong số 9 nạn nhân được tìm thấy. Vào thời điểm gặp nạn, trên máy bay có 28 người, gồm 22 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Tất cả bị cho là đã thiệt mạng. 

Máy bay chở khách AN-26 của Nga đang trong hành trình từ Petropavlovsk-Kamchatsky đến Palana (trên Bán đảo Kamchatka) đã mất liên lạc với bộ phận kiểm soát không lưu khi đang chuẩn bị hạ cánh. Sau đó, Cơ quan Dịch vụ khẩn cấp của Nga đã xác định được khu vực máy bay AN-26 rơi xuống biển. 

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã cử hơn 50 người tham gia hoạt động tìm kiếm ở bờ biển Okhotsk, song công tác này gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu. Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết có kế hoạch triển khai thợ lặn và trực thăng Mi-8 nhằm đẩy nhanh hoạt động cứu hộ. Thống đốc vùng Kamchatka, ông Vladimir Solodov, đã quyết định để tang 3 ngày, bắt đầu từ ngày 7/7, nhằm tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng.

Giới chức Nga khẳng định chiếc máy bay này trong tình trạng tốt và đã vượt qua quy trình kiểm tra an toàn. Ủy ban Điều tra LB Nga đã mở cuộc điều tra theo 3 giả thuyết, trong đó có yếu tố điều kiện thời tiết và lỗi của phi hành đoàn.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.

Ngành dầu khí chuẩn bị cho rủi ro xung đột kéo dài

Ngành dầu khí chuẩn bị cho rủi ro xung đột kéo dài

Các nhà sản xuất, các nhà giao dịch và nhà máy lọc dầu đang chuẩn bị cho khả năng xung đột tại Trung Đông sẽ kéo dài sang năm sau, khi ít kỳ vọng vào một giải pháp chính trị nhanh chóng và dự báo giá dầu sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài.