Rơi máy bay quân sự của Afghanistan tại Uzbekistan

Ngày 16/8, Bộ Quốc phòng Uzbekistan thông báo một máy bay quân sự của Afghanistan đã bị rơi ở nước này.
Chú thích ảnh
Ảnh: middleeast.in-24.com

Người phát ngôn bộ trên, Bakhrom Zulfikarov nêu rõ: “Một máy bay quân sự đã vượt biên giới trái phép vào Uzbekistan. Một cuộc điều tra đang được thực hiện”. Thông báo trên của Bộ Quốc phòng Uzbekistan đã xác nhận thông tin được các phương tiện truyền thông đưa trước đó về vụ rơi một máy bay quân sự của Afghanistan vào tối 15/8 tại tỉnh miền Nam Surkhondaryo, giáp biên giới Afghanistan.

Trong khi đó, các hãng thông tấn của Nga đưa tin máy bay này bị lực lượng phòng không Uzbekistan bắn hạ do tìm cách xâm phạm biên giới. Hiện chưa rõ, có ai thiệt mạng hay không. Tuy nhiên, có ít nhất 2 binh sĩ Afghanistan được cho là sống sót trong vụ tai nạn. 

Trong khi đó, Tajikistan, nước láng giềng của Uzbekistan thông báo đã cho phép 3 máy bay chở hơn 100 binh sĩ Afghanistan hạ cánh xuống sân bay Bokhtar ở miền Nam nước này sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu từ các máy bay. Theo Vụ thông tin thuộc Bộ Ngoại giao Tajikistan, nước này đưa ra quyết định trên là tuân thủ nghĩa vụ quốc tế. 

Các nước Trung Á đang theo dõi sát sao tình hình tại Afghanistan bởi Tajikistan, Uzbekistan và Turkmenistan giáp giới Afghanistan.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.