Rơi máy bay quân sự Afghanistan, 17 người chết

Một máy bay trực thăng quân sự của Afghanistan đã bị rơi ở tỉnh miền Nam làm 17 người thiệt mạng.

Ngày 6/8, một máy bay trực thăng quân sự của Afghanistan đã bị rơi ở tỉnh miền Nam Zabul, cách thủ đô Kabul khoảng 340 km về phía Nam, làm 17 người thiệt mạng.

Chỉ huy lực lượng không quân khu vực miền Nam Afghanistan, Tướng Abdul Razeq Shirzai xác nhận một máy bay trực thăng của quân đội đã rơi tại khu vực ở giữa các huyện Naw Bahar và Shinkai thuộc tỉnh Zabul lúc 9 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương), làm thiệt mạng 17 người, trong đó có 5 thành viên phi hành đoàn và 12 binh sĩ.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Cùng ngày, tại Pul-i-Alam, thủ phủ tỉnh Logar ở phía Nam thủ đô Kabul đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết bằng xe tải, làm 8 người thiệt mạng và 12 người bị thương

Phó cảnh sát trưởng tỉnh Logar, Mohammad Qari Wara cho biết một chiếc xe tải chở đầy chất nổ đã phát nổ trước cổng khu nhà thuộc lực lượng phản ứng nhanh của cảnh sát, làm 3 cảnh sát và 5 dân thường thiệt mạng, 12 người bị thương, trong đó có trẻ em. Vụ nổ cũng làm hư hại các toà nhà chính phủ gần đó.

Phiến quân Taliban đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên và cho biết mục tiêu tấn công là lực lượng an ninh.

Theo Bộ Nội vụ Afghanistan, đây là vụ tấn công liều chết đầu tiên kể từ khi Taliban tuần trước xác nhận thủ lĩnh của lực lượng này là Mullah Omar đã chết. Vụ tấn công cho thấy tình hình Afghanistan ngày càng bất ổn trong bối cảnh lực lượng an ninh Afghanistan tự đảm nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh ở nước này mà không có sự hỗ trợ đầy đủ của lực lượng NATO.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.