Rơi máy bay chiến đấu, một phi công thiệt mạng

Ngày 1/2, các nguồn tin chính thức từ Không quân Ấn Độ (IAF) xác nhận một phi công của IAF đã thiệt mạng khi chiến đấu cơ huấn luyện "Mirage 2000" do quân nhân này điều khiển rơi gần sân bay Hindustan Aeronautics Limited, khu vực Yemalur thuộc bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Máy bay "Mirage 2000" của Ấn Độ. Ảnh: economictimes.indiatimes.com

Nguồn tin cũng cho hay một phi công khác đã thoát khỏi máy bay trên một cách an toàn. Cả 2 phi công đã cố gắng bật dù khỏi máy bay, nhưng một người đã thiệt mạng vì được cho là đã tiếp đất trúng mảnh vỡ máy bay.

Trong khi đó, hãng tin Reuters của Anh dẫn lời một nhân chứng cho biết vụ việc đã khiến cả 2 phi công thiệt mạng, trong đó một người tử vong trên đường đến bệnh viện. Theo nguồn tin trên, máy bay "Mirage 2000" đã bị rơi và bốc cháy ngay sau khi cất cánh ở khu vực có nhiều tòa nhà văn phòng và khu dân cư.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Thùy An (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.