Robot vận chuyển nhu yếu phẩm trong khu cách ly, phong tỏa ở Đồng Nai

Ngày 6/8, Tỉnh đoàn Đồng Nai phối hợp với Trường Đại học Lạc Hồng (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) đã thử nghiệm và đưa vào vận hành robot vận chuyển nhu yếu phẩm trong khu cách ly, khu phong tỏa.
Chú thích ảnh
Người dân trong khu nhà trọ lần lượt ra lấy lương thực cứu trợ từ trên robot. Ảnh: baodongnai.com.vn

Robot này do Trường Đại học Lạc Hồng cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông Chí Thanh chế tạo, có khối lượng 48 kg; dài 1,3 m, rộng 0,9 m và cao 0,8 m. Robot có khả năng vận chuyển 100 kg hàng hóa, nhu yếu phẩm; tốc độ di chuyển 30 m/phút, thời gian hoạt động 4 giờ, phạm vi di chuyển 200 m.

Robot di chuyển bằng bánh xe, được điều khiển từ xa và hoạt động bằng pin sạc. Phía trên có khay để đựng các nhu yếu phẩm như thực phẩm, thuốc men. Robot này còn có khả năng xịt dung dịch khử khuẩn dung tích khoảng 20 lít.

Ngoài thùng chứa hàng robot còn được trang bị camera và hệ thống loa để thông báo cho người dân trong các khu cách ly, khu phong tỏa ra nhận hàng. Tổng chi phí chế tạo là 60 triệu đồng.

Ông Trần Trọng Đức, giảng viên Khoa Cơ điện - điện tử, Trường đại học Lạc Hồng cho biết, robot được sáng chế ra nhằm đưa vào hoạt động tại các khu phong tỏa, cách ly, bệnh viện dã chiến. Sản phẩm được kỳ vọng sẽ giúp giảm thiểu rủi ro nhiễm bệnh cho các y, bác sĩ, tình nguyện viên phục vụ tại tuyến đầu chống dịch. Trước mắt, robot sẽ được đưa vào sử dụng tại các khu phong tỏa. Robot được điều khiển từ xa, khoảng cách 200m hoặc có thể dài hơn, xa hơn nếu không có vật cản. Hơn nữa, người điều khiển có thể giám sát bằng hệ thống camera từ xa, có thể thu giọng nói trực tiếp để gọi người dân ra nhận hàng và cũng có thể nói chuyện trực tiếp thông qua hệ thống loa với người dân.

Chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai cho biết, tần suất tiếp xúc và nguy cơ lây nhiễm của các bạn tình nguyện viên của Tỉnh đoàn trên tuyến đầu chống dịch trong hoạt động hỗ trợ phát nhu yếu phẩm là rất cao, mục đích việc sử dụng Robot vận chuyển hàng hóa nhằm hạn chế rủi ro này. Trong tháng 8/2021, dự kiến sẽ sản xuất khoảng 5 con robot để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phát thực phẩm tại các khu phong tỏa trên địa bàn tỉnh.

Hiện Tỉnh đoàn Đồng Nai đang tiếp tục trao đổi với Sở Y tế để trong thời gian tới có thể nhân rộng mô hình này trong các bệnh viện dã chiến nhằm hạn chế tình trạng lây nhiễm chéo, nhất là lây nhiễm cho lực lượng y tế trong các bệnh viện. Ngoài ra, nếu như các điểm bán hàng bình ổn có nhu cầu sử dụng robot vận chuyển hàng hóa thì Tỉnh đoàn Đồng Nai sẵn sàng phối hợp với các đơn vị tiếp tục chuyển giao công nghệ sản xuất robot, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng ngày, Tỉnh đoàn Đồng Nai phối hợp với Trường Đại học Lạc Hồng tổ chức đưa Robot vào vận hành, mang theo các nhu yếu phẩm cho những người ở trọ trong khu phong tỏa tại khu phố 2, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa. Theo ghi nhận, robot đã vận hành tốt, đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

Trường Đại học Lạc Hồng cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển thêm các phiên bản khác nhau để phù hợp với nhiều không gian, địa hình, qua đó đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về phòng, chống dịch.

Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.