Robot Medibot hỗ trợ cuộc chiến chống COVID-19 tại Malaysia

Các nhà khoa học Malaysia đã chế tạo thành công một robot mang tên Medibot, với kỳ vọng sử dụng robot này để hỗ trợ công tác điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, qua đó có thể giảm nguy cơ lây nhiễm cho các nhân viên y tế. 
Chú thích ảnh
Medibot là một robot hình trụ, có màu trắng, cao 1,5 m. Ảnh: AFP

Cao 1,5 m, Medibot là một robot hình trụ, có màu trắng, do các nhà khoa học thuộc trường Đại học Hồi giáo quốc tế Malaysia nghiên cứu và phát triển. Medibot được gắn bánh xe để có thể tự di chuyển, đồng thời được trang bị cả máy quay và một màn hình mà thông qua đó, bệnh nhân có thể kết nối giao tiếp cùng các nhân viên y tế. 

Theo ông Zulkifli Zainal Abidin - một thành viên của nhóm nghiên cứu, dự án robot Medibot nhằm mục đích giúp các y tá và bác sĩ vẫn có thể làm việc hiệu quả trong khi đảm bảo giãn cách xã hội cũng như sự an toàn cho chính bản thân họ. Chi phí để chế tạo ra một Medibot khoảng 15.000 ringgit (tương đương 3.500 USD) và trường Đại học Hồi giáo quốc tế Malaysia có kế hoạch thử nghiệm robot này trong bệnh viện của trường này. 

Sau khi thử nghiệm thành công, robot Medibot sẽ được đưa vào vận hành tại các bệnh viện của chính phủ, nơi đang điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. 

Tính đến chiều 13/4, Malaysia đã ghi nhận 4.683 trường hợp mắc bệnh COVID-19, trong đó 76 người đã tử vong.

Robot đang được nhiều nước trên thế giới đưa vào sử dụng như một trợ thủ đắc lực trong cuộc chiến chống SARS-CoV-2 - chủng virus nguy hiểm đã cướp đi sinh mạng của hơn 110.000 người trên toàn cầu. Một số quốc gia châu Á như Thái Lan hay Israel... cũng đang tận dụng robot để giảm thiểu rủi ro cho đội ngũ y bác sĩ.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống tư pháp Trung Quốc giúp rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, hỗ trợ thẩm phán phân tích hồ sơ và đề xuất phán quyết. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đặt ra những vấn đề về tính công bằng, độ tin cậy của dữ liệu và trách nhiệm giải trình.

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

Các viện, trường tại TP Hồ Chí Minh có thể chia sẻ thiết bị và chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, việc kết nối cần đi cùng điều kiện tiếp cận rõ ràng, kinh phí vận hành và cơ chế phối hợp từ nghiên cứu đến thử nghiệm, nghiệm thu.